1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Snowden phủ nhận làm gián điệp cho Trung Quốc

(Dân trí) – Bắc Kinh hôm qua đã lần đầu lên tiếng về Snowden, chính thức phủ nhận những nghi ngờ về việc cựu nhân viên CIA làm gián điệp hai mang cho Trung Quốc. Điều này cũng đã được chính Snowden tái khẳng định ngay sau đó.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tại buổi họp báo.
Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tại buổi họp báo.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã thẳng thừng bác bỏ nghi ngờ về việc Snowden làm gián điệp cho Trung Quốc.

 “Tôi cho rằng điều này hoàn toàn vô căn cứ”, bà Hoa Xuân Oánh tuyên bố.

Ngoài ra, bà Hoa Xuân Oánh cũng đã yêu cầu Washington nhanh chóng giải thích với cộng đồng quốc tế về chương trình giám sát tối mật của Mỹ.

"Chúng tôi tin rằng phía Mỹ nên chú trọng vào những quan ngại và những yêu cầu của cộng đồng quốc tế, cũng như dư luận liên quan tới vấn đề này và đưa ra lời giải thích cần thiết", bà yêu cầu.

 Đây là lần đầu tiên chính phủ Trung Quốc đưa ra bình luận trực tiếp về vụ bê bối liên quan đến cựu điệp viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden sau khi anh này chạy đến Hong Kong hôm 20/5 để tiết lộ về chương trình nghe lén và theo dõi Internet của chính phủ Mỹ.

Điều này cũng đã được chính “đương sự” lên tiếng xác nhận từ Hồng Kông.

“Tôi không phải là điệp viên Trung Quốc”, Snowden khẳng định, đồng thời tuyên bố sẽ tiết lộ thêm chi tiết về cách thức Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) có thể giành quyền truy cập trực tiếp vào dữ liệu mạng Internet trên các máy chủ cá nhân.
 
Edward Snowden
Edward Snowden
Tuyên bố của Snowden và bà Hoa Xuân Oánh được cho là nhằm đáp trả phát biểu trước đó một ngày của cựu Phó tổng thống Mỹ Dick Cheney khi ông bày tỏ nghi ngờ về sự dính líu của Bắc Kinh trong vụ bê bối gián điệp mạng của chính phủ Mỹ.
 
"Trung Quốc không phải là nơi bạn đơn thuần muốn tới là tới, nếu bạn thích tự do và những thứ tương tự thế. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là liệu Snowden có liên hệ gì trước khi làm điều này hay không", ông Cheney phát biểu trên chương trình truyền hình Fox News Sunday của Mỹ.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ giải thích ông nảy sinh nghi ngờ sau khi nghe chính Snowden nói rằng anh ta từng tới Trung Quốc và gọi kỹ sư công nghệ 29 tuổi này là “kẻ bội phản”, điều đã được Snowden mỉa mai là “niềm vinh hạnh lớn nhất” mà anh được nhận từ một cựu Phó Tổng thống và nhiều chính trị gia cao cấp khác của Mỹ, bao gồm cả Giám đốc CIA và Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Vũ Anh
Theo AFP