1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sinh viên Hồng Kông tuyên bố tiếp tục biểu tình

(Dân trí) - Bất chấp lời kêu gọi giải tán của các thủ lĩnh biểu tình, sinh viên Hồng Kông tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động tại các khu vực quan trọng ở Đặc khu hành chính này trong thời gian tới.

Sinh viên Hong Kong biểu tình (Ảnh: Washinton Times)
 Sinh viên Hồng Kông biểu tình (Ảnh: Washinton Times)

ng trăm sinh viên vẫn tụ tập tại khu vực Almiralty để đưa ra những yêu cầu với chính quyền đặc khu.

Anh Lorraine Lam, sinh viên 18 tuổi, cho biết: “Tôi cho rằng đề nghị giải tán của lãnh đạo các phong trào biểu tình sẽ không có sức ảnh hưởng lớn. Chúng tôi đã làm được nhiều thứ và không thể ngay lập tức gói gém tất cả để trở về nhà”.

Trước đó, những thủ lĩnh của phong trào “Chiếm trung tâm”, bao gồm Benny Tai, Chan Kin-man và Chu Yiu-ming, đã hối thúc người biểu tình giải tán trở về nhà giữa lúc lo ngại nguy cơ căng thẳng gia tăng sau những vụ đụng độ giữa cảnh sát Hồng Kông và người biểu tình.

Tuyên bố của nhóm thủ lĩnh phong trào “Chiếm trung tâm” được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Josua Wong - một trong những thủ lĩnh giới sinh viên - đã tuyên bố tuyệt thực, kêu gọi người biểu tình tập trung tại trung tâm thành phố, đồng thời hối thúc chính quyền Hồng Công nối lại các cuộc đối thoại với sinh viên. Tuy nhiên, đề nghị này ngay sau đó đã bị Trưởng Đặc khu Lương Chấn Anh bác bỏ.

Trong khi đó, nhận định về những yêu cầu của người biểu tình Hồng Kông, tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho rằng: “Không thể chấp nhận những yêu cầu phi pháp, đặc biệt là những yêu cầu tới từ các biện pháp cực đoan và không hợp pháp”.

Ngọc Anh
Theo AP