1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Singapore, Úc bắt tay phát triển các cơ sở huấn luyện quân sự

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Singapore ngày 5/5 thông báo nước này và Úc sẽ phát triển chung các khu vực và cơ sở huấn luyện quân sự tại Úc. Đây là một phần nằm trong thỏa thuận mở rộng hợp tác quân sự và tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước.


Binh sĩ Singapore và Úc trong một cuộc tập trận. (Ảnh: SCMP)

Binh sĩ Singapore và Úc trong một cuộc tập trận. (Ảnh: SCMP)

Trước đó, truyền thông Singapore dẫn nguồn tin chính phủ cho biết nước này sẽ đóng góp khoản ngân sách trị giá 2,25 tỷ đô la Úc, tương đương khoảng 1,7 tỷ USD, để mở rộng các căn cứ huấn luyện quân sự tại Úc.

Lâu nay, Singapore luôn cử các đơn vị tới Úc để tham gia các cuộc tập trận và huấn luyện tại Úc. Thỏa thuận hợp tác mới sẽ cho phép Singapore tăng số quân đồn trú tại Úc từ 6.000 quân lên 14.000 quân. Theo thỏa thuận mới, Singapore sẽ sử dụng ngân sách của nước này để mở rộng căn cứ huấn luyện Shoalwater Bay và căn cứ huấn luyện Townsville Field, đều ở bang Queensland.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Singapore cho biết nước này sẽ tăng cường và mở rộng khả năng tiếp cận các căn cứ huấn luyện quân sự ở Úc trong giai đoạn khoảng 25 năm. Hai nước cũng tăng cường giao lưu giữa quân đội hai nước và bắt đầu tiến hành quá trình giao lưu dân sự. Ngoài ra, Singapore và Úc sẽ tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, ví dụ như trong lĩnh vực chống khủng bố.

Động thái tăng cường quan hệ quân sự trên giữa Úc và Singapore được triển khai trong thời điểm căng thẳng khu vực gia tăng do các hoạt động phi pháp của Trung Quốc tại Biển Đông. Ngoài ra, khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng đang đối diện với nguy cơ tấn công từ các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Đầu tuần này, Singapore thông báo đã bắt giữ 8 người Bangladesh có âm mưu tiến hành các vụ tấn công khủng bố ở nước này. Ngoài ra, Singapore cũng trục xuất 5 người khác theo đề nghị bắt giữ của cảnh sát Bangladesh.

Bên cạnh hợp tác quân sự, Singapore và Úc cũng nâng cấp thỏa thuận tự do thương mại, vốn bao gồm việc mở rộng quá trình tiếp cận cho giới đầu tư trong việc đấu thầu các dự án của chính phủ và cho phép người dân di chuyển dễ dàng hơn giữa hai thị trường. Singapore hiện là đối tác thương mại và đầu tư lớn thứ 5 của Úc.

Ngọc Anh

Theo CNA