1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Singapore phát miễn phí 5 triệu khẩu trang, dọa phạt cửa hàng “đội giá”

(Dân trí) - Chính phủ Singapore đã phát hơn 5 triệu khẩu trang miễn phí cho người dân và cảnh báo bất kỳ cửa hàng nào có ý định kiếm lời bằng việc tăng giá khẩu trang giữa lúc virus corona đang hoành hành.

Video hướng dẫn đeo khẩu trang, rửa tay ngăn virus corona lây lan
Singapore phát miễn phí 5 triệu khẩu trang, dọa phạt cửa hàng “đội giá” - 1

Người dân nhiều nước châu Á đổ xô mua khẩu trang phòng virus corona. (Ảnh: AFP)

Chính phủ Singapore ngày 30/1 thông báo toàn bộ 1,37 triệu hộ gia đình ở quốc đảo này sẽ được cấp 4 khẩu trang y tế mỗi hộ. Tuy nhiên, chính phủ Singapore cũng khuyến cáo rằng chỉ những người cảm thấy không khỏe mới nên đeo khẩu trang.

Bộ Y tế Singapore ngày 30/1 thông báo nước này đã xác nhận thêm 3 trường hợp nhiễm virus corona gây bệnh viêm phổi, nâng tổng số ca nhiễm tại Singapore lên 13 người. Toàn bộ trường hợp này đều là công dân Trung Quốc từ thành phố Vũ Hán, nơi khởi phát dịch.

Trước đó, chính phủ Singapore thông báo sẽ phát khoảng 5,2 triệu khẩu trang cho người dân nước này. Số khẩu trang dự kiến được phát hết trước ngày 9/2.

Toàn bộ số khẩu trang trên sẽ được phát miễn phí và mỗi hộ gia đình chỉ được nhận 1 lần. Những người tới nhận khẩu trang cần mang theo chứng minh thư.

Trước khi phát miễn phí 5,2 triệu khẩu trang, chính phủ Singapore trong 10 ngày qua đã cung cấp 5 triệu khẩu trang cho các cửa hàng bán lẻ. Các cơ sở y tế tại Singapore sẽ được ưu tiên cấp thêm khẩu trang.

Mặc dù Singapore khẳng định có đủ khẩu trang cho người dân nước này, song chính quyền quốc đảo Đông Nam Á vẫn đang tìm kiếm các nguồn cung khẩu trang mới và tăng cường tiếp nhận thêm khẩu trang từ các nhà cung cấp truyền thống. Động thái này của Singapore diễn ra trong bối cảnh nguồn tiêu thụ khẩu trang ngày càng tăng nhanh trên phạm vi toàn cầu.

Lực lượng vũ trang Singapore vẫn đang làm việc ngày đêm để đóng gói khẩu trang, trước khi phối hợp với chính phủ phân phát số khẩu trang này tới tay người dân.

Các chuyên gia y tế nói rằng hiện chưa có cộng đồng nào lây lan virus corona tại Singapore, do vậy không cần thiết tất cả người dân nước này đều phải đeo khẩu trang. Vì không phải ai cũng gặp vấn đề về sức khỏe đến mức phải đeo khẩu trang, nên 4 khẩu trang cho mỗi hộ gia đình được cho là con số phù hợp.

Theo chính quyền Singapore, nếu có nhiều người trong một gia đình cảm thấy có vấn đề về sức khỏe, họ có thể gọi giúp đỡ và xe cấp cứu luôn sẵn sàng phục vụ.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, khẩu trang sẽ phát huy hiệu quả trong việc phòng dịch nếu chúng không bị vấy bẩn. Người dùng cũng được khuyên nên sử dụng 1 khẩu trang không quá 24 giờ đồng hồ.

Chính phủ Singapore cảnh báo trừng phạt bất kỳ đối tượng nào có ý định kiếm lời nhanh bằng việc bán khẩu trang với giá “cắt cổ”.

Bộ Công Thương Singapore cho biết cơ quan này sẽ yêu cầu các đơn vị bán lẻ, bao gồm cả những người bán hàng trên mạng bán khẩu trang “đội giá”, phải cung cấp thông tin về giá khẩu trang và lý do họ tăng giá khẩu trang.

Nếu các cửa hàng bị phát hiện kiếm lời từ việc tăng giá khẩu trang, họ có thể bị phạt theo Đạo luật Kiểm soát Giá. Ngày 29/1, cửa hàng Qoo10 bán hàng trên mạng đã phải gỡ quảng cáo bán 30 khẩu trang “chống virus corona” với giá 10.000 SGD (7.300 USD).

Các chuyên gia y tế tại Singapore cho rằng việc đeo khẩu trang là không cần thiết với những người khỏe mạnh. Thay vào đó, người dân nên rửa tay thường xuyên để phòng tránh lây lan virus. Tuy vậy, dung dịch vệ sinh tay cũng đang trở thành mặt hàng khan hiếm tại nhiều nước.

Số liệu về virus corona (cập nhật đến ngày 1/2)

Địa điểm Số ca nhiễm Tử vong
Toàn thế giới 11.943 259
Trung Quốc đại lục 11.791 259
Hong Kong 13 
Macao 7 
Đài Loan 10 
Các nơi khác tại châu Á 80 
Châu Âu 19 
Bắc Mỹ 10 
Châu Đại Dương 9 
Các nơi khác 4 

Thành Đạt

Theo Straitstimes