1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Singapore mua thêm 2 tàu ngầm hiện đại của Đức

(Dân trí) - Hải quân Singapore sẽ bổ sung thêm 2 tàu ngầm Type-218SG do hãng ThyssenKrupp của Đức chế tạo từ năm 2024, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho biết hôm nay.


Tàu ngầm Type-218SG. (Ảnh: CNA)

Tàu ngầm Type-218SG. (Ảnh: CNA)

Phát biểu tại Hội nghị và triển lãm quốc an ninh hàng hải quốc tế (IMDEX Asia 2017) diễn ra hôm nay 16/5, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho biết, hai tàu ngầm này sẽ gia nhập vào hạm đội của Hải quân Singapore cùng với 2 tàu ngầm khác dự kiến được bàn giao vào năm 2021 và 2022.

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Singapore, các tàu ngầm này sở hữu các thiết kế cải tiến nhằm tối ưu hóa các chức năng và hạn chế chi phí bảo dưỡng. Các tàu ngầm này cũng được trang bị những chức năng cải tiến đáng kể như hệ thống tác chiến hiện đại và hệ thống cung cấp khí độc lập.

Hợp đồng của Bộ Quốc phòng Singapore với nhà thầu chế tạo cũng bao gồm gói dịch vụ hậu cần và huấn luyện thủy thủ đoàn tại Đức.

Bộ trưởng Dr Ng cho biết, việc mở rộng hạm đội của Hải quân Singapore nhằm bắt kịp tốc độ mở rộng của hải quân các nước trong khu vực. “Các nước ASEAN, Australia, Trung Quốc và Ấn Độ đều đã tăng cường sức mạnh hải quân, ngân sách cho hải quân ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương dự kiến sẽ tăng khoảng 60% từ nay đến năm 2020”, ông Dr Ng nói. Tổ chức phân tích AMI International cho rằng, từ nay đến 2030, châu Á Thái Bình Dương sẽ có thêm 800 tàu chiến và tàu ngầm đi vào hoạt động.

Minh Phương

Theo CNA