1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Séc nói không sản xuất chất độc thần kinh nghi dùng trong vụ cựu điệp viên Nga

(Dân trí) - Sau khi Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman nói rằng nước này từng sản xuất và lưu trữ số lượng nhỏ Novichok - chất độc thần kinh bị nghi sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga tại Anh, Bộ Quốc phòng Séc đã đưa ra tuyên bố trái ngược.

Các điều tra viên Anh mặc đồ bảo hộ kiểm tra khu vực phát hiện cha con ông Skripal bẩt tỉnh ở Salisbury (Ảnh: Reuters)
Các điều tra viên Anh mặc đồ bảo hộ kiểm tra khu vực phát hiện cha con ông Skripal bẩt tỉnh ở Salisbury (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình Séc ngày 3/5, Tổng thống Milos Zeman cho biết Séc từng sản xuất và lưu trữ Novichok, mặc dù số lượng không lớn. Một ngày sau phát biểu của ông Zeman, Tass trích thông báo của Bộ Quốc phòng Séc, nói nước này chỉ thử nghiệm chứ không sản xuất chất Novichok.

“Với mục đích bảo vệ và đảm bảo an ninh cho công dân Séc, các chất (thuộc nhóm chất Novichok) đã được đưa vào các chương trình thử nghiệm nhằm kiểm tra đặc tính hóa học của từng chất”, thông báo viết, nhấn mạnh Séc cũng thực hiện các phương pháp nghiên cứu tương tự với các loại chất độc hóa học khác như sarin hoặc tabun.

Theo Bộ Quốc phòng Séc, việc tổng hợp và nghiên cứu chất này tuân theo các quy định chặt chẽ của các tổ chức quốc tế như Tổ chức Cấm vũ khí hóa học Quốc tế OPCW. Các chất hóa học cũng sẽ bị tiêu hủy ngay trong phòng thí nghiệm sau khi kết thúc các nghiên cứu và không có khả năng bị đưa ra bên ngoài.

Trong một thông báo riêng rẽ khác, Bộ Ngoại giao Séc nói nước này nghiên cứu chất độc hóa học A230, chứ không phải là A234 (tên khác là Novichok) nghi bị dùng trong vụ việc đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái Yulia đầu tháng 3 vừa qua. Cơ quan này cho rằng chất độc A234 của Séc mà giới truyền thông đề cập tới trong những ngày vừa qua thực chất chỉ là A230.

Trước đó, Séc cũng từng lên tiếng khẳng định chất độc thần kinh trong vụ việc không bắt nguồn từ quốc gia này.

Cựu đại tá tình báo Sergei Skripal và con gái Yulia bị phát hiện bất tỉnh trên băng ghế bên ngoài trung tâm mua sắm ở Salisbury, Anh hôm 4/3. Chính phủ Anh đã cáo buộc Nga đứng sau vụ việc này và cho rằng Moscow sử dụng chất độc Novichok để mưu sát ông Skripal và con gái. Nga đã mạnh mẽ phản bác mọi cáo buộc liên quan tới vụ đầu độc ông Skripal, yêu cầu Anh cung cấp bằng chứng cũng như đề xuất hợp tác điều tra với London nhằm làm sáng tỏ vụ việc.

Đức Hoàng

Tổng hợp