1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự ở Trung Đông

Sẽ ác liệt hơn sau khi người nước ngoài rút khỏi Libăng?

(Dân trí) - Mỹ và các nuớc phương Tây đang huy động mọi khả năng để di tản ồ ạt công dân nước mình khỏi Libăng. Phải chăng họ biết được rằng chiến tranh trên diện rộng sẽ chỉ còn được tính bằng ngày?

Hôm nay, lính hải quân Mỹ đã tới gần thủ đô Beirut để hỗ trợ công tác di tản khoảng 1,200 người Mỹ còn bị kẹt lại ở Libăng. Ngày hôm qua 19/7, khoảng 1.100 người Mỹ cũng đã dời Beirut bằng đường biển và đường không để tới đảo Cyprus.

 

Trong khi đó, khoảng 8.000 người Pháp tại Libăng đã yêu cầu được di tản. Đức cũng đã di tản khoảng 500 công dân của họ bằng xe buýt tới Syria.

 

Số người nước ngoài ở Libăng gồm khoảng 40.000 người Canada, 30.000 người Philippines, 25.000 người Australia, 25.000 người Mỹ, 22.000 người Anh... Tuy nhiên, rất nhiều người trong số đó đã di tản tới nơi an toàn.

 

Với tốc độ di tản như hiện nay, phần lớn người nước ngoài sẽ dời khỏi Libăng trong vài ngày tới. Và lúc đó, một cuộc chiến thực sự giữa Israel và Hezbollah rất có thể sẽ xảy ra khi Israel khuyến cáo dân thường nên tránh xa các vùng chiến sự.

 

Người dân Libăng vô cùng lo sợ các cuộc không kích tiếp theo của Israel sẽ rất ác liệt một khi tất cả các công dân người nước ngoài di tản khỏi nước này. “Chẳng có ai quan tâm tới chúng tôi cả,” Ziad Nayef, một nhà thiết kế thời trang, thốt lên đầy tuyệt vọng.

 

Có những dấu hiệu về một cuộc chiến tranh sắp xảy ra sau khi Israel hôm qua bắt đầu đưa bộ binh vào Libăng với cái cớ tiêu diệt lực lượng Hezbollah. Rất có thể đây mới chỉ là khúc dạo đầu cho việc đưa quân đội trở lại đây kể từ năm 2000.

 

Phải chăng Mỹ đã ngầm ủng hộ Israel đưa quân trở lại Libăng khi từ chối đưa ra bất cứ tuyên bố nào yêu cầu Israel phải chấm dứt các hành động quân sự tại nước này. Trong khi đó, Israel tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến cho đến khi Hezbollah phải giải giáp vũ khí và trao trả 2 binh lính của họ bị bắt cóc gần đây.

  

Những gì đang diễn ra cho thấy một cuộc chiến tranh giữa Israel và Libăng là điều không thể tránh khỏi.

 

Chi Mai

Theo Reuters, AP, BBC

Dòng sự kiện: Israel - Lebanon crisis