1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Sát thủ tại Na Uy hành động một mình

(Dân trí) - Người đứng đầu ngành an ninh Na Uy hôm qua tuyên bố ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy thủ phạm của hai vụ tấn công hồi tuần trước làm 76 người thiệt mạng đã hành động một mình.

 
Sát thủ tại Na Uy hành động một mình - 1

Nghi phạm Anders Behring Breivik.

Trong phát biểu với báo giới, Giám đốc Cảnh sát An ninh Na Uy Janne Kristiansen cho biết các nhà điều tra của nước này cho đến nay không tìm thấy chứng cứ nghi can có liên hệ với những phần tử cực đoan khác.

“Các nhà điều tra không thấy có dấu hiệu gì, trước và sau cuộc tàn sát, về một âm mưu rộng lớn”, bà Kristiansen nói, nhưng cho biết thêm là “còn quá sớm và chưa thể loại hẳn giả thuyết này”.

Bà Kristiansen nói có vẻ như là nghi can không lập kế hoạch thảm sát chung với bất cứ ai và sống một cuộc sống bề ngoài hợp pháp, giản dị.

Breivik tự nhận là một phần của cuộc “thập tự chinh” rộng lớn hơn chống lại những di dân Hồi Giáo và chủ trương đa văn hóa tại châu Âu.

Những bình luận của bà Kristiansen được đưa ra giữa lúc các chuyên gia chống khủng bố của Liên minh châu Âu (EU) họp tại Brussels hôm qua đã bày tỏ lo ngại là Breivik có thể tạo cảm hứng cho kẻ khác bắt chước hành vi bạo động của nghi phạm.

“Mối nguy hiểm lớn là một người nào đó có thể tìm cách thực hiện một cuộc tấn công rập khuôn như một cách thức để bày tỏ sự ủng hộ đối với nghi can”, ông Tim Jones, một cố vấn cao cấp chống khủng bố của EU, cảnh báo.

Các giới chức EU đang tìm cách thức phòng ngừa những cuộc tấn công tương tự trong tương lai.
 
Hôm qua, cảnh sát chấm dứt 6 ngày tìm kiếm những người mất tích cuối cùng tại đảo Utoeya, nơi có 68 nạn nhân bị giết trong một vụ nổ súng bừa bãi. Cuộc tìm kiếm thi thể tại vùng hồ lân cận vẫn tiếp tục.

Utoeya nằm cách thủ đô Oslo khoảng 40 km, nơi Breivik đã cho nổ bom gài trong xe chỉ chưa đầy một tiếng rưỡi trước khi đến đảo. Vụ nổ này làm 8 người thiệt mạng và làm hư hại tòa nhà văn phòng của Thủ tướng Jen Stoltenberg.
 
Việt Hà
Theo AP, Reuters