1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh mối đe dọa Trung Quốc

(Dân trí) - Sách Trắng Quốc phòng thường niên của Nhật Bản xác định sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc đã thay thế Triều Tiên trở thành mối đe dọa chính về an ninh đối với Tokyo.

Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh mối đe dọa Trung Quốc - 1

Binh sĩ Nhật Bản diễn tập huấn luyện (Ảnh: ABC)

Theo Sách Trắng Quốc phòng do Nhật Bản công bố ngày 26/9, sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc đã trở thành mối de dọa chính về an ninh đối với Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc vượt mặt Triều Tiên, xét về mối đe dọa an ninh, trong Sách Trắng Quốc phòng của Nhật Bản.

“Sự thật đó là, Trung Quốc đang gia tăng nhanh chóng chi tiêu quân sự. Trung Quốc đang triển khai các khí tài hải quân và không quân tại Tây Thái Bình Dương, thông qua eo biển Tsushima vào biển Nhật Bản tới tần suất ngày càng tăng”, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono nhận định.

Nhật Bản đã tăng chi tiêu quốc phòng trong 7 năm qua để đối phó với sự phát triển về quân sự của Trung Quốc và Nhật Bản, bao gồm các hệ thống phòng thủ đối phó với các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ Triều Tiên.

Để đối phó với lực lượng quân sự ngày càng hiện đại hóa của Trung Quốc, Nhật Bản đã mua các máy bay chiến đấu tàng hình do Mỹ sản xuất và các vũ khí tối tân khác.

Trung Quốc thường xuyên triển khai các tàu và máy bay thực hiện tuần tra trên biển và trên không ở khu vực gần quần đảo Okinawa của Nhật Bản và khu vực phía tây Thái Bình Dương. Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản cho rằng, các cuộc tuần tra của Trung Quốc ở vùng biển và vùng trời gần lãnh thổ Nhật Bản là “mối quan ngại về an ninh quốc gia”.

Thành Đạt

Theo SCMP