1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Romney thắng Obama về khoản gây quỹ

(Dân trí) - Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hoà Mitt Romney đã giành chiến thắng trong nỗ lực gây quỹ khi chiến dịch tranh cử của ông nhận được 76,8 triệu USD, vượt xa đương kim Tổng thống Barack Obama.

 
Tổng thống Barack Obama và ứng viên Mitt Romney.

Tổng thống Barack Obama và ứng viên Mitt Romney.

Các số liệu cho thấy chiến dịch tranh cử của ông Obama và đang Dân chủ gây quỹ được 60 triệu USD trong tháng 5, ít hơn 17 triệu USD so với của ông Romney và đảng Cộng hoà.

Ông Romney giờ đây có 107 triệu USD tiền mặt trong tay, gần đuổi kịp tới số tiền 115 triệu USD của ông Obama tính tới cuối tháng 4.

Công bố tổng số tiền gây quỹ vào sáng 7/6, chiến dịch tranh cử của ông Obama cho hay 572.000 người đã tài trợ trong tháng 5, với 147.000 người trong số đó là tài trợ lần đầu. 98% các khoản đóng góp là dưới 250 USD.

Khoản tiền gây quỹ của ông Obama trong tháng 5 bao gồm 15 triệu USD được quyên góp tại nhà của nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng George Clooney, với vé vào cửa lên tới 40.000 USD. Các thành viên của công chúng cũng mua các vé xổ số với giá 3 USD để giành một vị trí trong sự kiện tràn ngập các ngôi sao.

Trong một tuyên bố đưa ra ngay sau đó, chiến dịch của ông Romney cho biết các khoản quyên góp dưới 250 USD chiếm 93% tổng các khoản tài trợ.

Cả hai ứng viên tổng thống đang ở giai đoạn giữa của tiến trình gây quỹ quyết liệt trong bối cảnh họ chuẩn bị cho chiến dịch dài trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới.

Hồi tháng trước, ông Mitt Romney đã giành tấm vé ứng cử tổng thống đảng Cộng hoà, kết thúc hành gian nan để trở thành đối thủ của đương kim Tổng thống Barack Obama trong cuộc bầu cử.

Ông Obama đang tích cực vận động tranh cử tại California và Nevada trong tuần này, trong khi ông Romney có mặt tại bang Texas.

An Bình
Theo BBC