1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rơi trực thăng quân sự tại Hàn Quốc, 3 người thiệt mạng

(Dân trí) - Ngày 15/2, một máy bay trực thăng của quân đội Hàn Quốc đã rơi tại tỉnh miền Đông Gangwon khiến 3 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương nặng.

Xác máy bay quân sự Hàn Quốc rơi tại cánh đồng ở Chuncheon. (Ảnh: AP)
Xác máy bay quân sự Hàn Quốc rơi tại cánh đồng ở Chuncheon. (Ảnh: AP)

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết, máy bay trực thăng UH-1H của quân đội nước này đã bị rơi xuống cánh đồng ở Chuncheon, gần căn cứ tại tỉnh Gangwon. Máy bay gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ tuần tra.

Cả 4 người thuộc phi hành đoàn đã ngay lập tức được đưa tới cấp cứu tại một bệnh viện gần đó nhưng 3 người đã tử vong. Viên phi công là người duy nhất còn sống sót nhưng bị thương nặng và đang ở trong tình trạng nguy kịch. Điều tra ban đầu cho thấy không có người nào dưới mặt đất bị thương cũng như không có thiệt hại nào về tài sản.

Tuy nhiên, chiếc máy bay đã bị phá hủy hoàn toàn. Hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra để làm sáng tỏ nguyên nhân vụ việc.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh quân đội Hàn Quốc tiếp tục đặt trong tình trạng báo động cao kể từ khi Triều Tiên phóng thành công vệ tinh bằng tên lửa tầm xa hôm 7/2, một tháng sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch đầu tiên.

Seoul cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phải “trả giá đắt” vì những hàng động "khiêu khích"này. Hàn Quốc tuần trước đã đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong với Triều Tiên. Để trả đũa, Triều Tiên ngay sau đó đã yêu cầu toàn bộ công dân Hàn Quốc ra khỏi khu công nghiệp này, đồng thời đóng băng toàn bộ tài sản của Hàn Quốc tại đó và tuyên bố khu vực này sẽ nằm trong sự kiểm soát của quân đội.

Nhật Minh

Theo ABC News