1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rơi trực thăng quân sự Nga, 2 người thiệt mạng

(Dân trí) - Một trực thăng Mi-28 của quân đội Nga ngày 11/12 đã rơi ở miền nam nước này khiến 2 phi công thiệt mạng.

Rơi trực thăng quân sự Nga, 2 người thiệt mạng - 1
Trực thăng Mi-28 (Ảnh: Military)


"Khoảng 11h đêm 11/12, một trực thăng Mi-28 đã rơi ở vùng Krasnodar gần phi trường Korenovsk trong quá trình huấn luyện vào ban đêm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt", Sputnik dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Thông cáo nhấn mạnh thêm, chiếc Mi-28 xấu số trên không mang theo vũ khí, đạn dược khi tai nạn xảy ra và không gây thiệt hại trên mặt đất.
Quân đội Nga đã tìm thấy vị trí rơi của trực thăng và phát hiện trực thăng đã bị phá hủy sau tai nạn. Giới chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Mi-28 là trực thăng được trang bị hệ thống camera hồng ngoại quan sát mục tiêu ngày/đêm, một khẩu đại bác 30mm gắn ở mũi và cánh có thể cùng lúc mang theo 8 loại tên lửa dẫn đường chính xác chống tăng và 10 loại rocket thông thường.

Loại trực thăng này có thể bay đạt vận tốc tối đa 329km/giờ, buồng lái bọc thép đủ dày để vô hiệu súng máy hạng nặng, nó cũng có thể phát hiện và tấn công mục tiêu từ xa. Vũ khí chủ lực của Mi-28 là tên lửa siêu âm 9M120 Ataka-V dò tìm mục tiêu bằng sóng vô tuyến, tầm bắn lên tới 8 km. Hỏa tiễn có thể nung chảy các loại giáp xe tăng, xe bọc thép, kể cả vỏ giáp phản ứng nổ đạt độ dày đến 1.000mm.

Minh Phương
Theo Sputnik