1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rò rỉ tài liệu về cách thức IS xây dựng tổ chức

(Dân trí) - Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lên kế hoạch xây dựng một “nhà nước” hoàn chỉnh ở Iraq và Syria với đầy đủ các cơ quan công quyền, bộ tài chính và một chương trình kinh tế tự cung tự cấp, Guardian dẫn nội dụng tài liệu mật nội bộ IS bị rò rỉ cho biết.

Các chiến binh IS tại thành phố Raqqa. (Ảnh: AP)
Các chiến binh IS tại thành phố Raqqa. (Ảnh: AP)

Trong tập tài liệu dày 24 trang, IS đã đưa ra quy tắc về thiết lập các quan hệ ngoại giao, hoạt động truyền bá cũng như việc kiểm soát tập trung đối với các nguồn tài nguyên dầu mỏ, khí đốt và các lĩnh vực quan trọng khác của một nền kinh tế như y tế, giáo dục, thương mại, giao thông liên lạc, việc làm.

Một doanh nhân làm việc với IS đã chuyển tài liệu này cho nhà nghiên cứu Aymenn al-Tamimi, người đã biên dịch tài liệu. Vì lý do an toàn, Guardian không tiết lộ thêm chi tiết về doanh nhân nói trên. Đến nay, doanh nhân này đã chia sẻ tổng cộng gần 30 tài liệu trong đó có cả báo cáo tài chính từ một trong những khu vực kiểm soát lớn nhất của IS.

Đây là tài liệu viết tay có tiêu đề “Quy tắc trong Nhà nước hồi giáo IS”, nói về những bước để IS thực hiện tham vọng xây dựng một thể chế giàu có nhất trong vòng 50 năm qua. Tài liệu ra đời khoảng tháng 7 đến tháng 10/2014 chỉ vài tháng sau khi thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi tuyên bố thiết lập một nhà nước ở Iraq và Syria ngày 28/6/2014.

Tài liệu nêu cụ thể cách IS lập các trại huấn luyện dành cho chiến binh chính quy và chiến binh kỳ cựu. Các chiến binh kỳ cựu phải tham gia khóa học bồi dưỡng kéo dài hai tuần mỗi năm để được hướng dẫn “nghệ thuật mới nhất về sử dụng vũ khí, hoạch định quân sự và công nghệ quân sự". Ngoài ra, những chiến binh này cũng sẽ được phổ biến những đánh giá chi tiết về công nghệ quân sự của đối phương cũng như cách để tận dụng lợi thế.

Tài liệu lần đầu tiên cho biết IS luôn có ý định đào tạo trẻ em “nghệ thuật chiến tranh”. Chiến dịch tuyên truyền của IS trong năm nay cũng chỉ ra, IS đang tăng cường huấn luyện các chiến binh “nhí” và sử dụng các chiến binh này vào hoạt động hành quyết tù nhân. Trẻ em được "đào tạo mang vũ khí hạng nhẹ" và "cá nhân xuất sắc" sẽ được "đảm nhận nhiệm vụ an ninh, bao gồm đóng ở chốt kiểm tra và tuần tra".

Ngoài ra, tài liệu cũng nhấn mạnh đến việc IS cần thiết lập một nền văn hóa thống nhất giữa các thành viên bản địa và ngoại quốc cũng như lập ra một cơ chế kinh tế với các nhà máy độc lập dành cho quân sự và sản xuất lương thực.

Minh Phương

Theo The Guardian