1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rò rỉ hợp đồng tình dục quan chức Trung Quốc và người tình

Hợp đồng tình dục giữa quan chức thuế Trung Quốc và người tình với nhiều điều khoản quái dị đã khiến cư dân mạng xôn xao.

Tờ tin tức Bắc Kinh (Beijing News) mới đây vừa tiết lộ, một quan chức Trung Quốc năm 2013 đã bị mất chức sau khi bản hợp đồng tình dục giữa ông và một người phụ nữ đã lập gia đình bị công khai.

Cụ thể, theo nguồn tin, 2 nhân vật chính trở thành trò cười của cư dân mạng là ông Tao Yi, một quan chức thuế ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và một phụ nữ tên là Fan. Bản hợp đồng được ký kết vào tháng 3/2013 gồm 6 trang A4.

Bản hợp đồng tình dục giữa quan chức Trung Quốc và người tình. Ảnh: Telegraph
Bản hợp đồng tình dục giữa quan chức Trung Quốc và người tình. Ảnh: Telegraph

Theo đó, cô Fan không được can thiệp vào công việc, gia đình của ông Tao, nếu không sẽ bị phạt. Đổi lại, ông Tao đồng ý “quan tâm tới chi phí sinh hoạt của cô Fan”.

Ngoài ra, bản hợp đồng còn quy định 2 người phải gặp nhau ít nhất 1 lần/tuần và hạn chế quan hệ tình dục với bên thứ 3. Bên nào không tuân thủ cam kết hay gây “đau khổ về tinh thần” cho người kia sẽ bị phạt 10.000 NDT (khoảng 1.500 USD).

Ông Tao Yi người dính dáng đến bê bối tình dục. Ảnh: asiaone
Ông Tao Yi người dính dáng đến bê bối tình dục. Ảnh: asiaone

Đặc biệt, đáng chú ý trong bản hợp đồng là quy định, nếu một trong hai bên muốn chấm dứt mối quan hệ, họ phải thông báo với bên kia bằng văn bản.

Bản hợp đồng sau khi bị lan truyền đã khiến dư luận Trung Quốc xôn xao bàn tán.

Trả lời báo chí sau đó, một phát ngôn viên của chính phủ Trung Quốc cho hay, ông Tao đã bị bãi nhiệm. Ngoài ra, một cuộc điều tra đã được tiến hành về các hoạt động ngoài giờ làm của ông này.

Ông Tao không phải là quan chức duy nhất của Trung Quốc dính vòng lao lý khi những bản hợp đồng tình dục có giá trị kếch sù được công khai.

Nhiều quan chức Trung Quốc dính dáng đến các bê bối tình dục
Nhiều quan chức Trung Quốc dính dáng đến các bê bối tình dục

Một trường hợp khác là ông Đặng Bảo Câu – chủ nhiệm quỹ tín dụng Sa Tỉnh, thành phố Thâm Quyến. Trong vòng chưa đầy 3 năm, ông này đã lạm dụng công quỹ lên đến 230 triệu NDT (tương đương khoảng 800 tỉ đồng).

Số tiền trên được ông Đặng chi cho 5 người bồ của mình. Đáng chú ý, khi gặp gỡ người tình thứ 5 tên Tiểu Thanh, cựu quan chức Trung Quốc đã chi hơn 18 triệu NDT cho cô bồ nhí trong vòng 800 ngày liên tiếp.

Trung bình mỗi ngày, Đặng chi cho Tiểu Thanh 23.000 NDT (tương đương gần 80 triệu đồng).

Để nhận được những số tiền trên, 5 cô bồ nhí cũng phải lần lượt ký vào bản thỏa thuận đáp ứng mọi nhu cầu của các vị đại gia này.

Theo Hà Nam

Đất Việt