1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Radar Trung Quốc có thể vô hiệu hóa máy bay tàng hình Mỹ

(Dân trí) - Sự phát triển trong công nghệ chống tàng hình của Trung Quốc có thể sớm làm vô hiệu hóa khả năng tàng hình của máy bay chiến đấu F-22 (Mỹ) và máy bay không người lái tàng hình Neuron (châu Âu), Huanqiu, trang web của tờ Thời báo Hoàn Cầu, khẳng định.

Radar thụ động DWL002 của Trung Quốc.
Radar thụ động DWL002 của Trung Quốc.

Được trưng bài tại Triển lãm điện tử quốc phòng quốc tế Trung Quốc lần thứ 9 tại Bắc Kinh hồi tháng 5 là radar thụ động DWLOO2 của Trung Quốc, được cho là có tầm hoạt động 500 km và có thể bao phủ toàn bộ không phận.

"Radar sẽ được sử dụng chủ yếu cho phòng thủ và trinh sát ven biểu trong các môi trường điện từ phức tạp, với khả năng phát hiện, định vị, theo dõi bức xạ trên mặt đất, trên không và trên biển trong tầm hoạt động của nó", Huanqiu viết.

Ấn tượng hơn là sự phát triển trong công nghệ chống tàng hình của Trung Quốc đồng nghĩa với các radar thụ động có thể theo dõi tất cả các loại máy bay thông qua sóng vô tuyến tầm thấp mà phi công không hay biết là họ đang bị theo dõi. Điều này khác với các radar thông thường, vốn phát đi tín hiệu ở tần số cao.

Điều đó đồng nghĩa với việc quân đội Trung Quốc có thể theo dõi mọi máy bay thông qua tín hiệu từ các nguồn điện như máy phát tín hiệu được sử dụng cho truyền hình, sóng phát thanh và điện thoại di động.

Ngoài radar thụ động, radar dẫn đường và trinh sát trên không thông thường JY-27A của Trung Quốc cũng được cho là một radar giám sát trên không tầm xa, có khả năng phát hiện tên lửa dẫn đường và máy bay tàng hình.

Theo Huanqiu, Trung Quốc đạt được những tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ chống tàng hình là nhờ Mỹ, vốn đã gây áp lực lên quân đội Trung Quốc sau khi các máy bay tàng hình B-2 của Mỹ ném bom sứ quán Trung Quốc tại in Belgrade trong chiến dịch ném bom Yugoslavia của NATO năm 1999. Mỹ sau đó đã triển khai bổ sung các máy bay ném bom B-2 và máy bay chiến đấu F-22 tới căn cứ hải quân ở Guam, buộc Trung Quốc phải đối phó với mối đe dọa.

Quyết tâm của Trung Quốc càng được củng cố sau khi Mỹ thành công trong việc ngăn chặn hãng chế tạo radar của Cộng hòa Czech ERA bán 10 thiết bị định vị vô tuyến thụ động cho Bắc Kinh vào năm 2004.

Thỏa thuận trị giá 55,7 triệu USD được cho là đã được giới chức Czech phê chuẩn nhưng bị hủy vào phú chót, sau khi Ngoại trưởng Mỹ khi đó là Colin Powell gửi thư phản đối tới người đồng cấp Czech Cyril Svoboda.

An Bình
Theo Want China Times