1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc yến sang trọng đón Tổng thống Pháp của ông Trump

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức quốc yến đầu tiên kể từ khi nhậm chức để đón tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte Macron trong bầu không khí thân mật.

Quốc yến sang trọng đón Tổng thống Pháp của ông Trump


Vào tối 24/4 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania đã đích thân đón tiếp Tổng thống Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte tại Nhà Trắng để dự quốc yến. Đây là một hoạt động trong nghi thức đón tiếp cấp cao nhất của Tổng thống Trump dành cho nhà lãnh đạo Pháp nhân chuyến thăm tới Mỹ. (Ảnh: AFP)

Vào tối 24/4 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania đã đích thân đón tiếp Tổng thống Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte tại Nhà Trắng để dự quốc yến. Đây là một hoạt động trong nghi thức đón tiếp cấp cao nhất của Tổng thống Trump dành cho nhà lãnh đạo Pháp nhân chuyến thăm tới Mỹ. (Ảnh: AFP)

Hai tổng thống và đệ nhất phu nhân đã dành cho nhau những cử chỉ thân mật trước khi bắt đầu bữa tiệc tối tại Nhà Trắng. Đây cũng là quốc yến đầu tiên được tổ chức kể từ khi Tổng thống Trump lên nắm quyền hồi tháng 1 năm ngoái. (Ảnh: AP)
Hai tổng thống và đệ nhất phu nhân đã dành cho nhau những cử chỉ thân mật trước khi bắt đầu bữa tiệc tối tại Nhà Trắng. Đây cũng là quốc yến đầu tiên được tổ chức kể từ khi Tổng thống Trump lên nắm quyền hồi tháng 1 năm ngoái. (Ảnh: AP)

Tổng thống Macron và phu nhân đã tới Mỹ từ ngày 23/4, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày. Ông Macron là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được đón tiếp theo nghi thức cấp nhà nước dưới thời Tổng thống Trump, thể hiện mối quan hệ đồng minh thân cận giữa Pháp và Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Macron và phu nhân đã tới Mỹ từ ngày 23/4, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày. Ông Macron là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được đón tiếp theo nghi thức cấp nhà nước dưới thời Tổng thống Trump, thể hiện mối quan hệ đồng minh thân cận giữa Pháp và Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Hai đệ nhất phu nhân đều lựa chọn những trang phục ấn tượng cho sự kiện quan trọng tại Nhà Trắng. Theo Politico, số lượng khách tham dự quốc yến là 123 người, trong đó có nhiều thành viên trong nội các của Tổng thống Trump, các nhân viên trong chính quyền Mỹ, một số quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp. (Ảnh: Reuters)
Hai đệ nhất phu nhân đều lựa chọn những trang phục ấn tượng cho sự kiện quan trọng tại Nhà Trắng. Theo Politico, số lượng khách tham dự quốc yến là 123 người, trong đó có nhiều thành viên trong nội các của Tổng thống Trump, các nhân viên trong chính quyền Mỹ, một số quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp. (Ảnh: Reuters)

Ivanka Trump, con gái Tổng thống Trump, và chồng Jared Kushner cũng được mời tới dự quốc yến. (Ảnh: Reuters)
Ivanka Trump, con gái Tổng thống Trump, và chồng Jared Kushner cũng được mời tới dự quốc yến. (Ảnh: Reuters)


Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và phu nhân, nữ diễn viên Louise Linton, xuất hiện tại Nhà Trắng trước khi quốc yến bắt đầu. (Ảnh: Getty)

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và phu nhân, nữ diễn viên Louise Linton, xuất hiện tại Nhà Trắng trước khi quốc yến bắt đầu. (Ảnh: Getty)

Vợ chồng Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nắm tay tới dự quốc yến tại Nhà Trắng. (Ảnh: AFP)
Vợ chồng Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nắm tay tới dự quốc yến tại Nhà Trắng. (Ảnh: AFP)


Khi Tổng thống Pháp nắm tay phu nhân bước vào bàn tiệc, các khách mời đều đứng dậy để chào đón “thượng khách” của Tổng thống Trump. (Ảnh: AP)

Khi Tổng thống Pháp nắm tay phu nhân bước vào bàn tiệc, các khách mời đều đứng dậy để chào đón “thượng khách” của Tổng thống Trump. (Ảnh: AP)


Tổng thống Trump đã gửi lời cảm ơn tới Đệ nhất phu nhân Melania vì sự chuẩn bị chu đáo của bà cho quốc yến. Ông Trump ca ngợi bà Melania là “đệ nhất phu nhân tuyệt vời” và nói rằng mọi người sẽ luôn “trân trọng cũng như ghi nhớ” sự kiện này. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump đã gửi lời cảm ơn tới Đệ nhất phu nhân Melania vì sự chuẩn bị chu đáo của bà cho quốc yến. Ông Trump ca ngợi bà Melania là “đệ nhất phu nhân tuyệt vời” và nói rằng mọi người sẽ luôn “trân trọng cũng như ghi nhớ” sự kiện này. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Macron cũng gửi lời cảm ơn Tổng thống Trump vì sự đón tiếp nồng hậu và ca ngợi “tình hữu nghị không thể tách rời” giữa Mỹ và Pháp. Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Pháp tới Mỹ diễn ra khi hai nước kỷ niệm 250 năm thiết lập quan hệ song phương. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Macron cũng gửi lời cảm ơn Tổng thống Trump vì sự đón tiếp nồng hậu và ca ngợi “tình hữu nghị không thể tách rời” giữa Mỹ và Pháp. Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Pháp tới Mỹ diễn ra khi hai nước kỷ niệm 250 năm thiết lập quan hệ song phương. (Ảnh: Reuters)

Hai nhà lãnh đạo cùng nhau nâng ly tại quốc yến trước sự chứng kiến của các khách mời. (Ảnh: Getty)
Hai nhà lãnh đạo cùng nhau nâng ly tại quốc yến trước sự chứng kiến của các khách mời. (Ảnh: Getty)

Trước khi quốc yến diễn ra, truyền thông Mỹ cũng ghi lại nhiều khoảnh khắc thân mật giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Macron trong những ngày gần đây, thể hiện mối quan hệ gần gũi giữa hai nhà lãnh đạo. (Ảnh: Reuters)
Trước khi quốc yến diễn ra, truyền thông Mỹ cũng ghi lại nhiều khoảnh khắc thân mật giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Macron trong những ngày gần đây, thể hiện mối quan hệ gần gũi giữa hai nhà lãnh đạo. (Ảnh: Reuters)

Đệ nhất phu nhân Melania được cho là đã chuẩn bị kỹ lưỡng từng chi tiết cho quốc yến đón Tổng thống Pháp. Tất cả các vật dụng được sử dụng đều toát lên sự sang trọng và chu đáo của nước chủ nhà. (Ảnh: Washington Post)
Đệ nhất phu nhân Melania được cho là đã chuẩn bị kỹ lưỡng từng chi tiết cho quốc yến đón Tổng thống Pháp. Tất cả các vật dụng được sử dụng đều toát lên sự sang trọng và chu đáo của nước chủ nhà. (Ảnh: Washington Post)

Bàn tiệc của con rể và con gái Tổng thống Trump (Ảnh: Reuters)
Bàn tiệc của con rể và con gái Tổng thống Trump (Ảnh: Reuters)

Cận cảnh bàn tiệc sang trọng với gam màu chủ đạo là vàng và trắng trong quốc yến tại Nhà Trắng. (Ảnh: AFP)
Cận cảnh bàn tiệc sang trọng với gam màu chủ đạo là vàng và trắng trong quốc yến tại Nhà Trắng. (Ảnh: AFP)

Thành Đạt

Tổng hợp