1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc vương Thái Lan tước bỏ mọi tước hiệu của Hoàng quý phi

(Dân trí) - Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã hủy các tước vị và quân hàm của Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi do “không trung thành” dù bà mới được sắc phong 2 tháng trước.

Quốc vương Thái Lan tước bỏ mọi tước hiệu của Hoàng quý phi - 1

Quốc vương Maha Vajiralongkorn và Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi (Ảnh: Reuters)

Thông báo của Hoàng gia Thái Lan hôm nay 21/10 cho biết bà Sineenat Wongvajirapakdi, 34 tuổi, đã bị hủy tước hiệu "Chao Khun Phra" hay còn gọi là Hoàng quý Phi, do “không trung thành với nhà vua” và “hành động nhằm phản đối việc sắc phong Hoàng hậu Suthida vì tham vọng cá nhân”.

Theo thông báo của Hoàng gia Thái Lan, hành động của bà Wongvajirapakdi cho thấy “bà không kính trọng nhà vua và không hiểu truyền thống hoàng gia”, thay vào đó những hành động của bà chỉ nhằm “mang lại lợi ích cho cá nhân”. Thông báo cho biết bà Wongvajirapakdi đã tìm cách để khiến mình đứng ngang hàng với Hoàng hậu Suthida.

Thông báo cũng nêu rõ, hành vi của bà Wongvajirapakdi thể hiện sự “thiếu tôn trọng” với nhà vua, “gây chia rẽ” hoàng gia và gây “hiểu lầm”.

Ngoài tước hiệu Hoàng quý phi, bà Wongvajirapakdi cũng bị tước bỏ mọi quân hàm và huân chương mà bà được trao tặng trước đây.

Quốc vương Thái Lan tước bỏ mọi tước hiệu của Hoàng quý phi - 2

Quốc vương Vajiralongkorn sắc phong Hoàng Quý Phi hồi tháng 7. Ngồi bên cạnh Quốc vương là Hoàng hậu Suthida (Ảnh: Khaosod)

Thông báo “gây sốc” của Hoàng gia Thái Lan được đưa ra không lâu sau khi Quốc vương Maha Vajiralongkorn sắc phong bà Wongvajirapakdi làm Hoàng quý phi hồi tháng 7.

Sinh ra ở Nan, tỉnh phía Bắc Thái Lan, Hoàng Quý phi tốt nghiệp Cao đẳng Y tá Quân đội Hoàng gia Thái Lan. Bà sau đó được đào tạo thành phi công và từng là thành viên của đội cận vệ Quốc vương. Hồi tháng 5, bà đã được phong hàm thiếu tướng và được trao 4 huân chương cao quý để vinh danh những đóng góp cho quốc gia.

Bà Bilaskalayani cũng góp mặt trong lễ đăng quang của Quốc vương Vajiralongkorn hồi tháng 5. Buổi lễ diễn ra chỉ vài ngày sau khi Quốc vương tuyên bố cưới Hoàng hậu Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya, cựu tiếp viên hàng không và chỉ huy phó của đội cận vệ.

Hoàng hậu Suthida là vợ thứ 4 của Quốc vương, người có 7 con từ các cuộc hôn nhân trước. 

Quốc vương Thái Lan tước bỏ mọi tước hiệu của Hoàng quý phi - 3

Hoàng Quý phi từng được đào tạo trở thành phi công (Ảnh: AFP)

Thành Đạt

Theo RT