1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc vương Malaysia chỉ định thủ tướng mới thay thế ông Mahathir

(Dân trí) - Quốc vương Malaysia Abdullah Ahmad Shah hôm nay đã chỉ định thủ tướng mới, một tuần sau khi ông Mahathir Mohamad đệ đơn từ chức.

Quốc vương Malaysia chỉ định thủ tướng mới thay thế ông Mahathir - 1

Ông Muhyiddin Yassin (Ảnh: Channel News Asia)

Channel News Asia dẫn thông báo ngày 29/2 của cung điện Hoàng gia Malaysia cho biết ông Muhyiddin Yassin sẽ trở thành tân Thủ tướng của quốc gia Đông Nam Á.

Theo thông báo, Quốc vương Abdullah Ahmad Shah đã đưa ra quyết định trên sau khi trao đổi với các nghị sĩ quốc hội trong những ngày qua, và ông Muhyiddin là gương mặt nhận được tín nhiệm cao nhất từ các nhà lập pháp và chính trị gia Malaysia.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Muhyiddin dự kiến diễn ra vào 10h30 sáng ngày mai, 1/3 tại cung điện Hoàng gia Istana Negara, thông báo cho hay, nhấn mạnh rằng việc bổ nhiệm tân thủ tướng không thể bị hoãn lại vì lợi ích của quốc gia và người dân.

“Quốc vương tin rằng đây là quyết định tốt nhất cho mọi người và sẽ chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị vào hiện thời”, thông báo viết.

Trả lời báo chí sau thông tin, ông Muhyiddin cho biết ông muốn gửi lời cảm ơn những người ủng hộ sau khi được bổ nhiệm là thủ tướng thứ 8 của Malaysia. “Tôi muốn cảm ơn những người đã ủng hộ mình và tôi hy vọng người dân Malaysia sẽ chấp nhận quyết định được thông báo ngày hôm nay. Hãy cầu nguyện cho một tương lai tươi sáng cho tất cả chúng ta”, ông Muhyiddin cho hay.

Trước đó, trong một động thái bất ngờ, cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, 94 tuổi, ngày 24/2 đã đệ đơn từ chức lên Quốc vương. Theo đề nghị của ông Mahathir, Quốc vương Malaysia cũng tuyên bố giải tán chính phủ của ông Mahathir, vốn được thành lập sau cuộc tổng tuyển cử năm 2018, và chỉ định ông Mahathir làm Thủ tướng lâm thời trong quá trình chọn ra người kế nhiệm ông.

Ông Muhyiddin là đứng đầu người đảng Đoàn kết Bản địa Malaysia (Bersatu). Ông từng là Phó Thủ tướng Malaysia dưới thời cựu Thủ tướng Najib Razak. Ông Muhyiddin là Bộ trưởng Nội vụ trong nội các của cựu Thủ tướng Mahathir.

Đức Hoàng

Theo Channel News Asia, SCMP