1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc vương Jordan cầm súng tham gia tập trận

(Dân trí) - Hình ảnh Quốc vương Jordan Abdullah II trực tiếp cầm súng tập trận chống khủng bố đã “gây sốt” sau khi xuất hiện trên các mạng xã hội, Business Insider cho biết.


Quốc vương Jordan Abdullah II trong một cuộc tập trận hồi tháng 7/2016. (Ảnh: BI)

Quốc vương Jordan Abdullah II trong một cuộc tập trận hồi tháng 7/2016. (Ảnh: BI)

Theo Business Insider, ngày 18/4, Hoàng gia Jordan đã đăng tải một đoạn video cho thấy hình ảnh Quốc vương Jordan Abdullah II tham gia vào một cuộc tập trận chống khủng bố. Trong video, Quốc vương Abdullah II được nhìn thấy mặc trang phục dã chiến, cầm một khẩu súng trường.

Những hình ảnh này xuất hiện sau khi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hồi năm 2015 hành quyết dã man một phi công Jordan. Quốc vương Jordan khi đó tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc chiến quyết liệt chống lại tổ chức khủng bố này.

Không lâu sau tuyên bố đó, Jordan đã triển khai 20 đợt không kích nhằm vào các mục tiêu US. Jordan là một trong số ít các nước Ả rập tham gia chống IS cùng với Mỹ.

Bản thân Quốc vương Abdullah II cũng không xa lạ với chiến trường. Ông từng phục vụ 35 năm trong quân ngũ và trở thành phi công tinh nhuệ của quân đội Jordan trước khi trở thành chỉ huy lực lượng đặc nhiệm. Đến nay, Quốc vương Abdullah II vẫn thỉnh thoảng tham gia các cuộc diễn tập quân sự.

Minh Phương

Theo BI