1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc hội Mỹ bác bỏ kế hoạch Iraq của ông Bush

(Dân trí) - Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ một nghị quyết hạn chế các quyết định của Tổng thống Bush chuyển thêm quân tới Iraq

17 nghị sĩ đảng Cộng hòa đã đứng về phe Đảng Dân chủ để thông qua bản kiến nghị không chuyển thêm quân với tỉ lệ 246 phiếu thuận và 182 phiếu chống.

 

Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau những ngày bạo lực bùng phát, trong khi những nghị sĩ Đảng Dân chủ đã thể hiện rõ quyết tâm giới hạn các chính sách chiến tranh của tổng thống Bush.

 

Thượng viện sẽ bỏ phiếu vào thứ Bảy tới trong cuộc thảo luận về kế hoạch chuyển thêm quân.

 

Những nỗ lực trước đó của Thượng viện để thảo luận về một nghị quyết chống lại việc chuyển thêm quân đã vấp phải những thủ đoạn trì hoãn của các thành viên Đảng Cộng hòa

 

Nếu Thượng viện bỏ phiếu thông qua nghị quyết này trong phiên họp bất thường vào thứ Bảy tới, ông Bush sẽ phải đối mặt với khả năng chính sách Iraq của mình sẽ bị phủ quyết tại cả hai viện trong vòng hai ngày.

 

T.V
Theo AP