1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc hội Libya phế truất Thủ tướng

(Dân trí) - Quốc hội lâm thời Libya hôm qua đã bất ngờ phế truất Thủ tướng Ali Zeidan trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, đồng thời cấm cửa ông này không được ra nước ngoài. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Abdullah al-Thani đã được bầu lên thay thế.

Thủ tướng vừa bị phế truất của Libya.
Thủ tướng vừa bị phế truất của Libya.

Ngay sau cuộc bỏ phiếu, Bộ trưởng Quốc phòng Abdullah al-Thani đã tuyên bố nhậm chức và sẽ lãnh đạo đất nước đến khi tìm được người kế nhiệm ông Zeidan.

Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm được tiến hành sau vụ đối đầu giữa chính quyền trung ương ở Tripoli với lực lượng phiến quân ở miền Đông quốc gia Bắc Phi này liên quan đến việc bán dầu mỏ.

Căn nguyên xuất phát từ việc các nhà chức trách Libya đã chặn một tàu chở dầu treo cờ của Triều Tiên khi con tàu này đang quay đầu rời cảng Es Siderdo phiến quân kiểm soát.

Con tàu này được cho là đã chở một lượng lớn dầu thô “bất hợp pháp” có tổng giá trị lên tới 30 triệu USD. Sau khi bị chặn lại, con tàu đã bị áp tải đến một hải cảng khác do nhà nước quản lý.

Phe đối lập đại diện cho lực lượng phiến quân coi hành động này của chính quyền Libya là một “lời tuyên chiến”. Hiện lực lượng này đang chiếm giữ tới 4 cảng dầu mỏ quan trọng ở miền Đông Libya.

Theo các thông báo mới nhất từ phe đối lập, sau khi phế truất Thủ tướng Ali Zeidan, các tay súng phiến quân đã “giải phóng” cho tàu treo cờ Triều Tiên và đưa con tàu này ra vùng biển quốc tế.

Quốc gia Bắc Phi Libya đang đối mặt với tình trạng chia rẽ và bạo lực chưa từng có với sự gia tăng mạnh các vụ tấn công và đụng độ trên khắp cả nước. Đụng độ xảy ra trên đường phố, trong các tòa nhà quốc hội do những mâu thuẫn về chính trị, kinh tế và xã hội.

Một báo cáo của tình báo Mỹ hồi tháng 2 cũng nhận định đang tồn tại một "khoảng trống quyền lực" tại Libya khi chính phủ và các lực lượng an ninh không thể chống lại các nhóm vũ trang cực đoan và các âm mưu khủng bố. Theo báo cáo, sau 3 năm lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gadhafi, lực lượng an ninh và quân đội của Libya vẫn vô cùng yếu kém. Họ thường xuyên phải đối mặt với các cuộc tấn công ở miền Đông đất nước, nơi có nhiều cảng dầu mỏ quan trọng. Trong khi đó, chính phủ hoạt động bù nhìn, không mang lại cuộc sống tốt cho người dân.

Những thực tế này đang đặt Libya trước nguy cơ nội chiến, nhất là khi các nhóm phiến quân ở nước này đang nắm trong tay các kho vũ khí hạng nặng sau khi lật đổ chính quyền Kadhafi.

Vũ Anh
Tổng hợp