1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quê hương của Gadhafi “sắp thất thủ”

(Dân trí) - Lực lượng của chính phủ lâm thời tại Libya đã chiếm được các địa điểm quan trọng tại thành phố Sirte và tuyên bố quê hương của nhà lãnh đạo bị lật đổ Gadhafi sắp thất thủ.

 
Quê hương của Gadhafi “sắp thất thủ” - 1
Một tay súng của NTC giơ biểu tượng chiến thắng tại thành phố Sirte.
 
Các tư lệnh của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) cho hay họ đã giành quyền kiểm soát bệnh viện chính tại Sirte, một trường đại học và trung tâm hội nghị Ouagadougou.

Nhưng giao tranh dữ dội trên đường phố vẫn diễn ra quanh trung tâm thành phố Sirte.

Các tay súng trung thành với ông Gadhafi đã lập một pháo đài tại trung tâm hội nghị Ouagadougou, được xây dựng để tổ chức các hội nghị thượng đỉnh liên châu Phi. Các tay súng bắn tỉa đã ẩn náu trên nóc của trung tâm để bắn vào các tay súng của NTC khi họ tới gần.

Nhưng tới chiều 9/10, lực lượng của NTC tuyên bố đã kiểm soát trung tâm hội nghị Ouagadougou.

Họ cũng chiếm được bệnh viện Ibn Sina chính ở Sirte, nơi hàng trăm người bị thương trong chiến dịch đang được điều trị. Nhiều người bị thương là các dân thường. Một số bị tình nghi là các tay súng thân Gadhafi đã bị bắt giữ.

Bệnh viện không có điện và nước và đội ngũ y tế còn lại tại bệnh viện chỉ là các sinh viên thực tập và y tá.

NTC từng tin rằng một trong số các con trai của Gadhafi trú ẩn tại bệnh viện này, nhưng họ không phát hiện dấu hiệu của người này khi tiến vào.

Khi Sirte thất thủ, NTC nói họ sẽ tuyên bố giải phóng dân tộc, cho dù không bắt được Đại tá Gadhafi.

Các lực lượng trung thành với ông Gadhafi hiện cũng đang kiểm soát Bani Walid nhưng thành phố được xem là ít quan trọng hơn vì nó không dẫn tới bất kỳ đường chạy thoát nào khỏi Libya.

Hồi tháng 8, các thành viên gia đình ông Gadhafi và những nhân vật thân tín đã chạy sang các quốc gia láng giềng Algeria và Niger.

“Tôi tin tưởng rằng việc giải phóng các thành phố này (Sirte and Bani Walid) sẽ diễn ra trong vòng tuần tới”, chủ tịch NTC Mustafa Abdul Jalil nói trong cuộc họp báo ở thủ đô Tripoli.

An Bình
Theo BBC