1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Trung Quốc lên kế hoạch đóng thêm 3 tàu sân bay

(Dân trí) - Quân đội Trung Quốc đang xem xét khả năng đóng thêm 3 tàu sân bay để đối phó với chiến lược “xoay trục sang châu Á” của Mỹ, báo mạng Wantchinatimes của Đài Loan đưa tin.

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc đã được đưa vào sử dụng.
Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc đã được đưa vào sử dụng.

Báo trên dẫn nguồn tờ Thời báo Hoàn Cầu cho biết giới chức quân sự Trung Quốc đã đề cập thẳng thắn đến kế hoạch này trong một cuộc họp gần đây.

“Một quốc gia cần phải có ít nhất 3 tàu sân bay để thiết lập lực lượng chiến đấu cơ bản”, một quan chức quân sự của Trung Quốc nói.

Tờ báo dẫn các nguồn tin từ Nga tiết lộ nhiều khả năng cả 3 tàu sân bay này sẽ là các tàu sân bay nhập khẩu giống như tàu Liêu Ninh, một con tàu đã được Trung Quốc cải tạo và tân trang lại từ tàu sân bay Varyag do Liên Xô sản xuất mà Trung Quốc mua lại từ Ukraine.

Trong 3 tàu này có 2 chiếc Type-001A. Chiếc đầu tiên đang được Trung Quốc đẩy mạnh công tác chuẩn bị sửa chữa, tân trang.

“Tập đoàn công nghiệp đóng tàu Trung Quốc ở Đại Liên sẽ là đơn vị tân trang tàu sân bay đầu tiên và có sử dụng động cơ tuốcbin khí R0110 mới được phát triển gần đây”, ông Andrei Chang, Tổng biên tập tạp chí Phòng vệ Hán Hòa của Canada, cho biết.

Trong khi đó, tàu sân bay thứ 2 nhiều khả năng sẽ được đóng tại Nhà máy đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải. Con tàu này đang được khảo sát sử dụng nhiên liệu hạt nhân.

Tuy nhiên, theo Wantchinatimes, sử dụng tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ là một thách thức đối với Trung Quốc về mặt công nghệ, mặc dù nước này đã có một đội tàu ngầm lớn sử dụng loại năng lượng này.

Cũng theo Wantchinatimes, các tàu sân bay trên chắc chắn sẽ được triển khai ở Biển Đông do những tranh chấp lãnh thổ với Philippines và Việt Nam xung quanh hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và để hỗ trợ những nỗ lực lấn biển ở những quần đảo đó.

Theo thông tin trên tờ Thời báo Hoàn Cầu, lượng giãn nước của 2 tàu sân bay trên chắc chắn nằm trong khoảng 30.000-40.000 tấn.

Vũ Anh  
Theo Wantchinatimes