1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Trung Quốc bị “tố” lách luật cấm cấp biển cho xe sang

(Dân trí) - Báo chí nhà nước Trung Quốc đã chỉ trích “sự soi mói thái quá” của thời đại internet, sau khi cư dân mạng phát hiện các lỗ hổng trong cam kết mới nhất của quân đội nước này nhằm cấm cấp “biển đỏ” cho xe sang.

“Mật thám mạng” Trung Quốc tố chiêu lách luật cấm cấp biển cho xe sang
Mộtt tài xế quân đội dùng điện thoại di động bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh trong lúc chờ "sếp" họp quốc hội.

Chỉ ít ngày sau khi quân đội Trung Quốc đã cam kết rằng giới chức giờ đây không còn lái những chiếc xe hạng sang mang biển số quân đội, các cư dân mạng Trung Quốc sẵn có điện thoại trang bị camera đã bắt đầu chiến dịch “săn lùng” của riêng họ.

Hôm 1/5, quân đội Trung Quốc đã giới thiệu một hệ thống cấp biển số mới với cam kết rằng sẽ không cấp biển số quân đội các các loại xe có giá trên 450.000 Nhân dân tệ (khoảng 73.000 USD).

Sự thay đổi trên nằm trong một chiến dịch truy quét nhằm vào việc sử dụng xe sang cho mục đích riêng tư được mua bằng tiền của quân đội và việc bán trái phép các biển số quân đội, vốn giúp người sử dụng không phải đóng các loại lệ phí cầu đường và không bị cảnh sát hỏi thăm.

Một ngày sau đó, Xiao Ting, người dẫn chương trình trên đài phát thanh quốc gia của Trung Quốc, đã đăng tải các bức ảnh cho thấy một chiếc Volkswagen Touareg SUV mới toanh, có giá từ 680.000-1,1 triệu Nhân dân tệ tại Trung Quốc, mang biển số quân đội mới.
 
Ảnh siêu xe mang biển số quân đội mới do cư dân mạng Xiao Ting chụp được và tải lên mạng xã hội.
Ảnh siêu xe mang biển số quân đội mới do cư dân mạng Xiao Ting chụp được và tải lên mạng xã hội.

Một bức ảnh khác, được đăng lại bởi kênh truyền hình trung ương Trung Quốc, cho thấy một chiếc Audi SUV đắt tiền hơn cũng vi phạm các quy định mới.

“Nếu tôi nhớ không nhầm là những chiếc xe có trên 450.000 Nhân dân tệ không được phép mang biển số quân đội mới. Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi cửa tôi đã tình cờ thấy chiếc này”, Xiao viết. “Sự vi phạm ngay trong ngày đầu của quy định mới là một sự xỉ nhục”.

Thời báo Hoàn cầu, một tờ báo của nhà nước Trung Quốc, đã lên tiếng bảo vệ quân đội và chỉ trích cư dân mạng nước này vì “sự soi mói thái quá”.

“Mọi người cần đối mặt với thực tế”, tờ báo viết trong một bài xã luận. “Sự soi mói thái quá và không kiên nhẫn của công chúng có hại nhiều hơn là lợi”.

Năm ngoái, Thời báo Hoàn cầu đã bình luận trong một bài viết rằng vì nạn tham nhũng có thể không bao giờ bị loại bỏ hoàn toàn nên hãy thực tế hơn là Trung Quốc cần “giữ nó trong tầm kiểm soát”.

Thời báo Hoàn cầu sau đó đưa tin rằng Volkswagen Touareg không nằm trong danh sách bị cấm cấp biển số quân đội mới, không giống như các xe sang BMW, Bentley, Jaguar và Audi.

“Trong quá khứ, các quan chức quân đội cấp cao đã được cấp xe Volkswagen Touareg và chúng sẽ tiếp tục được sử dụng”, một tuyên bố từ Quân khu Bắc Kinh cho biết.

Quân khu nói thêm rằng các xe sang đã được quân đội mua “sẽ vẫn được sử dụng để tránh lãng phí”.

An Bình
Theo WSJ