1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Syria tấn công khủng bố ở Aleppo

Quân đội Syria phối hợp với quân tình nguyện Hezbollah sử dụng tên lửa và đạn pháo tấn công các cứ điểm của Liên minh Hồi giáo cực đoan Jaysh Al-Fateh tại vùng nông thôn phía Nam Aleppo.

Các binh sĩ quân đội Syria trên chiến trường
Các binh sĩ quân đội Syria trên chiến trường

Cụ thể, quân đội Syria đã đánh vào tuyến phòng thủ của Jaysh Al-Fateh tại các làng Qarassi, Khan Touman và Khalsah.

Nguồn tin quân sự địa phương cho biết, quân đội Syria và đồng minh bắt đầu cuộc tấn công phiến quân vào lúc 10h00 ngày 13/9 (theo giờ Damascus), sau khi các tay súng cực đoan nã đạn súng cối vào các vị trí của quân đội Syria ở làng Al-Hadher.

Khi thỏa thuận ngừng bắn chính thức có hiệu lực, một số nhóm thuộc Jaysh Al-Fateh không được áp dụng các điều kiện thỏa thuận do liên quan đến khủng bố, bao gồm cả lực lượng Jabhat Fateh Al-Sham (trước đây có tên gọi là Mặt trận Al-Nusra).

Quân đội Syria được phép tấn công Jabhat Fateh Al-Sham và Harakat Ahrar al-Sham theo các điều kiện của thỏa thuận ngừng bắn.

Theo M.Q

PetroTimes