1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Syria giải phóng Đông Aleppo, đốt nóng Palmyra

Quân đội chính phủ Syria tiếp tục giải phóng thêm nhiều thị trấn tại phía Đông Aleppo, đồng thời kích hoạt lại các điểm nóng tại Palmyra.

Giải phóng thêm thị trấn ở Đông Aleppo

Ngày 10/2, hãng tin Fars News của Iran dẫn các nguồn tin quân sự cho biết quân chính phủ Syria đã tiến hành nhiều chiến dịch quân sự với quy mô lớn, giải phóng thêm nhiều thị trấn tại phía Đông tỉnh Aleppo.

Theo nguồn tin, ít nhất 40 thị trấn, ngôi làng và trang trại tại Đông Aleppo đã được giải phóng, đẩy lùi phiến quân IS ra khỏi các địa bàn chiến lược.

Sau chiến thắng trên, quân đội Assad đang tiến công về phía thị trấn al-Bab từ ba hướng.

Quân đội chính phủ Syria tiếp tục giải phóng thêm nhiều thị trấn tại phía Đông Aleppo
Quân đội chính phủ Syria tiếp tục giải phóng thêm nhiều thị trấn tại phía Đông Aleppo

Giới phân tích dự đoán, phiến quân IS tại các vùng al-Bab, al-Tadef, Bazaeh và Deir Hafer sẽ khó có đường rút lui an toàn khi các lực lượng quân đội Syria siết chặt vòng vây ở phía Nam.

Trước đó ngày 9/2, quân chính phủ Syria đã tiếp tục mở đợt tấn công với quy mô lớn ở các vùng thuộc Đông Aleppo. Với sự yểm trợ từ phía Nga, quân Assad đã đánh bật IS ra khỏi một thị trấn và một vài trang trại gần al-Bab.

Trong một thông báo phát đi, Trung tướng Sergei Rudskoi, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga cho biết, các máy bay chiến đấu của không quân Nga đã tiêu diệt 892 mục tiêu của các phiến quân gần thị trấn al-Bab.

Ngày 7/2, quân đội Syria với chủ công là lực lượng Tigers đã tấn công giải phóng làng Touman trên vùng nông thôn phía nam thành phố al-Bab, cách thành phố Al-Bab gần 4 km về phía bắc.

Với việc làm chủ và đẩy lùi phiến quân IS khỏi nhiều vị trí trên chiến trường Aleppo, quân chính phủ Assad đang tạo những nền tảng vững chắc để củng cố thế trận cũng như kết thúc cuộc chiến kéo dài tại Syria.

Kích hoạt điểm nóng Palmyra

Cùng với mặt trận Aleppo, ngày 10/2, quân đội Syria cũng tiến hành cuộc phản công quyết liệt phía tây mỏ khí gas Hayyan, giải phóng những ngọn đồi then chốt khống chế khu vực chiến lược cách thành phố Palmyra 40km về phía tây này.

Theo Al-Masdar News, các đơn vị quân đoàn số 5 (Legion 5) đã phối hợp với lực lượng Hezbollah và các đơn vị sư đoàn tăng số 18 đánh chiếm các cao điểm Hayyan chiều 10/2 sau loạt trận đấu súng căng thẳng bắt đầu từ sáng.

Việc giành được cao điểm Hayyan đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực đánh bật IS ra khỏi khu mỏ khí gas then chốt này.

Trong khi đó hãng Southfront dẫn lời tư lệnh chỉ huy quân đội Syria, tướng Osam Zahralddeen cho biết, ngày 9/2, dưới hỏa lực không kích của các máy bay chiến đấu Syria, quân chính phủ đã tiêu diệt 15 tay súng IS ở Deir Ezzor. Đáng chú ý, trong số đó có hai chỉ huy cấp cao của khủng bố có tên Abu Mohammad al-Adnani và Libya Abu Walid Terablosi.

Hàng loạt tay súng IS chết trận tại chiến trường Palmyra
Hàng loạt tay súng IS chết trận tại chiến trường Palmyra

Theo tướng Zahralddeen, trong những ngày gần đây, một loạt cuộc tấn công mới nhắm vào phòng tuyến của khủng bố IS đóng quân gần nghĩa trang Deir Ezzor ở ngoại ô phía nam thành phố đã được quân đội Syria triển khai.

Với sự tập trung cùng các kế hoạch tác chiến hiện đại, 3 km lãnh thổ đã được giải phóng khỏi sự kiểm soát của IS.

Trong một diễn biến có liên quan, sau vụ không kích nhầm của lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga xảy ra vào ngày 9/2 khiến 3 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng, chính quyền Tổng thống Putin đã đưa ra lời đề nghị mới với Ankara.

Sau lời chia buồn gửi tới người đồng cấp Erdogan, Tổng thống Putin cho rằng vụ không kích là bằng chứng cho thấy chưa có sự phối kết hợp giữa lực lượng quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trên chiến trường Syria.

Đồng thời nhà lãnh đạo Nga bộc bạch ý tưởng về việc thành lập một ủy ban chung nhằm ngăn ngừa những vụ việc tương tự xảy ra dù mặt trận tại al-Bab hiện nay ngoài Nga, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng dân quân người Kurd còn có lực lượng nổi dậy Syria Tự do (FSA) và mới đây là cả liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu.

Theo nguồn tin từ Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/2, Ủy ban này đồng thời có nhiệm vụ tăng cường phối hợp hành động giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria.

Theo Hoàng Sơn

Đất Việt