1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Nga diễn tập ở miền nam và Crimea

(Dân trí) - Quân đội Nga đã tổ chức các hoạt động diễn tập tại miền nam và bán đảo Crimea vào ngày 10/2, một ngày trước hội nghị bàn về giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine tại Minsk (Belarus).

Quân đội Nga diễn tập tại miền nam nước này. (Ảnh:

Quân đội Nga diễn tập tại miền nam nước này. (Ảnh: AFP)

Hãng thông tấn Interfax đưa tin ngày 10/2 khoảng 2.000 lính trinh sát Nga đã bắt đầu các hoạt động diễn tập tại miền nam nước này. Theo hãng tin trên, hàng trăm binh sĩ sẽ tiến hành tập trận gần biên giới Nga-Ukraine. Hoạt động này sẽ kéo dài trong vòng một tháng.

Hãng tin RIA cho biết cùng ngày hơn 600 binh sĩ Nga đã bắt đầu tập trận tại bán đảo Crimea, nơi Mátxcơva sáp nhập hồi tháng 3/2014. Hãng tin này cũng dẫn lời Hạm đội biển Đen của Nga cho hay các đơn vị an ninh bờ biển đã bắt đầu diễn tập với khoảng 50 đơn vị vũ khí.

Binh lính tại khu vực diễn tập miền nam Nga sẽ tham gia huấn luyện sử dụng các thiết bị trinh sát nhằm xác định các hành động của kẻ thù trong điều kiện xấu. Trong khi đó tại Crimea, các binh sĩ sẽ trải qua huấn luyện chiến thuật và ngắm bắn.

Các hoạt động diễn tập diễn ra chỉ một ngày trước hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo các nước Ukraine, Nga, Pháp và Đức tại thủ đô Minsk của Belarus nhằm tìm kiếm giải pháp kết thúc chiến sự tại miền đông Ukraine.

Trong khi đó, Ủy ban an ninh Ukraine cho biết lực lượng phòng vệ quốc gia nước này đã tổ chức một cuộc phản công chống lại quân ly khai gần khu vực thành phố chiến lược Mariupol tại đông nam Ukraine.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, xung đột giữa lực lượng quân đội chính phủ Ukraine và phe ly khai do Nga hậu thuẫn đã cướp đi tính mạng của hơn 5.300 người kể từ tháng 4/2014 đến nay.

Nghi Phương
Tổng hợp