1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Hàn Quốc tập trận rầm rộ sát biên giới Triều Tiên

(Dân trí) - Lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc ngày 6/9 đã tiến hành cuộc tập trận rầm rộ trên đảo Baengnyeong sát biên giới Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực ngày càng có xu hướng tăng cao sau vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc ngày 6/9 đã tiến hành cuộc tập trận rầm rộ trên đảo Baengnyeong, khu vực nằm sát Đường Giới hạn Phía Bắc (NLL) ngăn cách giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.
Lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc ngày 6/9 đã tiến hành cuộc tập trận rầm rộ trên đảo Baengnyeong, khu vực nằm sát Đường Giới hạn Phía Bắc (NLL) ngăn cách giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Cuộc tập trận có sự tham gia của 6 lữ đoàn, các máy bay trực thăng AH-1S, các phương tiện tấn công đổ bộ và các binh sĩ thuộc lực lượng thủy quân lục chiến.
Cuộc tập trận có sự tham gia của 6 lữ đoàn, các máy bay trực thăng AH-1S, các phương tiện tấn công đổ bộ và các binh sĩ thuộc lực lượng thủy quân lục chiến.

Mục đích của cuộc tập trận là nhằm tăng cường khả năng ứng khó cũng như sẵn sàng chiến đấu của quân đội Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng có xu hướng leo thang.
Mục đích của cuộc tập trận là nhằm tăng cường khả năng ứng khó cũng như sẵn sàng chiến đấu của quân đội Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng có xu hướng leo thang.

Trước đó, lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên hồi tháng 8 cũng đã tiến hành một cuộc tập trận chiếm đảo với mục tiêu tấn công giả định là đảo Baengnyeong của Hàn Quốc.
Trước đó, lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên hồi tháng 8 cũng đã tiến hành một cuộc tập trận chiếm đảo với mục tiêu tấn công giả định là đảo Baengnyeong của Hàn Quốc.

Ngày 7/9, các xe quân sự của Mỹ đã vận chuyển 4 bệ phóng của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới vị trí lắp đặt ở Seoungju, Hàn Quốc. Hệ thống này được triển khai nhằm đối phó với mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên.
Ngày 7/9, các xe quân sự của Mỹ đã vận chuyển 4 bệ phóng của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới vị trí lắp đặt ở Seoungju, Hàn Quốc. Hệ thống này được triển khai nhằm đối phó với mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc gần đây liên tiếp tiến hành các cuộc tập trận với sự tham gia của nhiều lực lượng sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch gắn trên tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Quân đội Hàn Quốc gần đây liên tiếp tiến hành các cuộc tập trận với sự tham gia của nhiều lực lượng sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch gắn trên tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Ngày 5/9, lực lượng hải quân Hàn Quốc đã tập trận bắn đạn thật quy mô lớn trên biển Nhật Bản. Trước đó, ngày 3/9, quân đội nước này cũng đã tiến hành tập trận với mục tiêu tấn công giả định là khu thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên.
Ngày 5/9, lực lượng hải quân Hàn Quốc đã tập trận bắn đạn thật quy mô lớn trên biển Nhật Bản. Trước đó, ngày 3/9, quân đội nước này cũng đã tiến hành tập trận với mục tiêu tấn công giả định là khu thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên.

Ngoài ra, Mỹ và Hàn Quốc cũng lên kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận chung. Trong cuộc điện đàm hồi đầu tuần, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí sẽ phối hợp cùng nhau trong việc đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.
Ngoài ra, Mỹ và Hàn Quốc cũng lên kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận chung. Trong cuộc điện đàm hồi đầu tuần, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí sẽ phối hợp cùng nhau trong việc đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

Thành Đạt

Ảnh: Dailymail