1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Quan chức Mỹ tố Trung Quốc “tài trợ khủng bố” khi mua dầu của Iran

(Dân trí) - Quan chức cấp cao của Mỹ cáo buộc Trung Quốc tài trợ khủng bố khi tiếp tục mua dầu thô của Iran, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh có tầm nhìn xa hơn.

Quan chức Mỹ tố Trung Quốc “tài trợ khủng bố” khi mua dầu của Iran - 1

Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Thượng Hải năm 2014. (Ảnh: AP)

Một ngày sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump trừng phạt một số thực thể của Trung Quốc vì mua xăng và dầu thô của Iran, Đặc phái viên Mỹ về Iran Brian Hook nói rằng Washington và Bắc Kinh có chung lợi ích khi khu vực Trung Đông ngày càng hòa bình hơn.

“Tuy nhiên chừng nào họ (Trung Quốc) còn tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố của Iran thông qua việc mua dầu, Trung Đông còn bất ổn”, ông Hook nói trong cuộc phỏng vấn với SCMP ngày 24/1.

Lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm mục tiêu tới một số công ty có trụ sở tại Trung Quốc đại lục và Hong Kong cũng như lãnh đạo của các công ty này. Theo đó, tài sản tại Mỹ của các đối tượng bị trừng phạt sẽ bị phong tỏa và công dân Mỹ cũng không được giao dịch với các đối tượng này.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các thực thể bị trừng phạt đã chuyển hàng trăm triệu USD cho công ty dầu khí quốc gia Iran trong năm 2019.

“Chúng tôi hy vọng sẽ không phải tiếp tục trừng phạt Trung Quốc. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục trừng phạt bất kỳ hoạt động nào đáng bị trừng phạt”, Đặc phái viên Mỹ Hook nhấn mạnh.

Sau khi Tổng thống Trump quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hồi năm 2018, Mỹ đã cảnh báo một số quốc gia về việc tiếp tục giao thương với Iran. Kết quả là, nhập khẩu dầu của Trung Quốc từ Iran giảm mạnh.

“Chúng tôi rất hài lòng với những thành công mà chúng tôi đã đạt được thông qua các lệnh trừng phạt, các lệnh trừng phạt của chúng tôi vẫn đang phát huy hiệu quả. Chính quyền Iran suy yếu hơn và các nhóm ủy nhiệm khủng bố cũng yếu hơn”, ông Hook cho biết.

Chính quyền Trung Quốc đã chỉ trích các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ nhằm vào Iran. Bắc Kinh cáo buộc Washington vi phạm luật quốc tế.

Tuy nhiên, Đặc phái viên Mỹ cho rằng chính quyền Trung Quốc nên có tầm nhìn “dài hạn” và “suy nghĩ về người dân Iran, chứ không phải chính quyền Iran”.

“Chúng tôi muốn Trung Quốc không vi phạm các lệnh trừng phạt của chúng tôi và ủng hộ cho hành vi hỗ trợ khủng bố hàng đầu thế giới. Chúng tôi muốn thấy Trung Quốc cô lập ngoại giao Iran để chúng ta có thể có một thỏa thuận hạt nhân Iran mới và tốt hơn”, ông Hook nhận định.

Thành Đạt

Theo SCMP