1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Mỹ nói bầu cử năm 2020 “an toàn nhất trong lịch sử”

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các quan chức bang và liên bang Mỹ đã nhận định cuộc bầu cử ngày 3/11 là “an toàn nhất trong lịch sử” nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cáo buộc đã có gian lận xảy ra.

Quan chức Mỹ nói bầu cử năm 2020 “an toàn nhất trong lịch sử” - 1

Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu ngày 3/11 (Ảnh: Reuters)

Hãng tin AP dẫn tuyên bố ngày 12/11 từ Cơ quan an ninh mạng và cơ sở hạ tầng Mỹ (CISA) cho hay, các quan chức bầu cử Mỹ không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy các phiếu bầu bị thay đổi hay chỉnh sửa trong cuộc bầu cử ngày 3/11. Tuyên bố này khác với cáo buộc có gian lận bầu cử từ Tổng thống Trump - điều khiến ông không chấp nhận chịu thua ông Joe Biden và tuyên bố mở cuộc chiến pháp lý.

Tuyên bố của CISA thu thập ý kiến của các quan chức cấp bang và liên bang chịu trách nhiệm giám sát bầu cử ngày 3/11. Các quan chức trên đã ký vào văn bản mô tả cuộc bầu cử 10 ngày trước là “an toàn nhất trong lịch sử Mỹ”. Trước đó, các chuyên gia và một số quan chức bang từng nhận định cuộc bầu cử đã diễn ra trơn tru mà không có những bất thường quy mô lớn.

“Mặc dù chúng tôi biết có nhiều tuyên bố thiếu căn cứ về quá trình bầu cử, nhưng chúng tôi có thể đảm bảo với quý vị rằng chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tính bảo mật và tính toàn vẹn của cuộc bầu cử và quý vị cũng nên như vậy. Khi quý vị có thắc mắc, hãy hỏi các quan chức bầu cử vì họ có tiếng nói đáng tin cậy với cương vị người điều hành cuộc bầu cử”, tuyên bố viết.

Giám đốc CISA Chris Krebs trong thời gian qua đã tích cực sử dụng Twitter để trấn an người Mỹ rằng cuộc bầu cử diễn ra an toàn và phiếu bầu của họ được tính.

Các quan chức ký vào tuyên bố cho biết họ không nhận thấy bất cứ hệ thống bầu cử nào xóa bỏ hoặc thay đổi phiếu. Họ cho biết các bang có kết quả sít sao đều hồ sơ giấy, cho phép việc kiểm đếm lại từng phiếu, nếu cần. Tuyên bố cũng nhấn mạnh các quan chức bầu cử đang xem xét và kiểm tra lại toàn bộ quá trình bầu cử để có thể đưa ra kết quả cuối cùng.

Giới chuyên gia nhận xét những nỗ lực pháp lý của ông Trump khó đảo ngược được kết quả vì cách biệt giữa ông và ông Biden ở một số bang chiến địa là vài chục nghìn hoặc vài trăm nghìn phiếu.