1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Qatar tuyên bố triệu đại sứ về nước để phản đối Iran

(Dân trí) - Qatar ngày 6/1 tuyên bố sẽ triệu đại sứ nước này tại Tehran về nước, trở thành quốc gia mới nhất trong số các quốc gia vùng Vịnh ủng hộ Ả rập Xê út trong cuộc xung đột ngoại giao với Iran sau vụ xử tử giáo sĩ Hồi giáo nổi tiếng gần đây, BBC đưa tin.

 


Những tín đồ phản đối vụ xử tử giáo sĩ nổi tiếng dòng Shiite Sheikh Nimr al-Nimr tại Trung Đông (Ảnh: AFP)

Những tín đồ phản đối vụ xử tử giáo sĩ nổi tiếng dòng Shiite Sheikh Nimr al-Nimr tại Trung Đông (Ảnh: AFP)

Qatar đưa ra quyết định trên trong bối cảnh bạo lực bùng phát ở nhiều nước Trung Đông sau khi Ả rập Xê út mới đây xử tử 47 phạm nhân với tội danh khủng bố, trong đó có giáo sĩ nổi tiếng dòng Shiite Sheikh Nimr al-Nimr, vốn thân cận với Iran.

Đánh giá về bước đi trên của Qatar, Sebastian Usher, BBC cho rằng trong những năm gần đây Qatar thường đối đầu với Ả rập Xê út bằng việc ủng hộ nhóm nổi dậy ở Syria và hỗ trợ cho nhóm Anh em Hồi giáo tại Ai Cập. Tuy nhiên, lập trường của Qatar đã thay đổi mới đây và đứng về Ả rập Xê út và các quốc gia vùng Vịnh khác.

Bằng chứng là Qatar đã cử binh sĩ tới Yemen tham gia lực lượng liên minh Ả rập do Ả rập Xê út đứng đầu nhằm tiêu diệt nhóm nổi dậy Shiite Houthi, theo biên tập viên BBC.

Bộ Ngoại giao Qatar cũng đã lên án vụ tấn công đại sứ quán Ả rập Xê út tại Iran gần đây là “vi phạm các hiến chương và điều ước quốc tế trong việc đảm bảo an ninh và bảo vệ ngoại giao đoàn”.

Tính cho đến nay, một loạt các quốc gia vùng Vịnh như Bahrain, Sudan và gần đây nhất là Djibouti đã cắt đứt quan hệ ngoại giao song phương với Iran. Trong khi đó, Kuwait cũng triệu hồi đại sứ nước này tại Tehran, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) giảm quy mô ngoại giao đoàn tại Iran và Jordan triệu tập đại sứ Iran để phản đối vụ tấn công sứ quán Ả rập Xê út gần đây.

Iran cũng đã rút hết các nhà ngoại giao nước này ra khỏi Ả rập Xê út để đáp lại quyết định của Ả rập Xê út cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran gần đây.

Trước tình hình trên, Liên hợp quốc kêu gọi Iran và Ả rập Xê út giảm thiểu căng thẳng. Ả rập Xê út là quốc gia có số người Hồi giáo dòng Sunni chiếm đa số, trong khi Iran thì ngược lại cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite chiếm đa số. Cả Iran và Ả rập Xê út đang hậu thuẫn cho các lực lượng đối lập trong các cuộc xung đột tại Syria và Yemen.

Vũ Duy

Theo BBC