1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Putin: Nga chưa bàn giao tên lửa hiện đại cho Syria

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã mạnh mẽ bảo vệ hợp đồng bán hệ thống phòng không hiện đại S-300 cho Syria, nhưng cho biết hợp đồng tên lửa vẫn chưa được thực hiện.

Hệ thống tên lửa đất đối không S-300 của Nga.

Hệ thống tên lửa đất đối không S-300 của Nga.

"Chúng tôi không muốn phá vỡ thế cân bằng trong khu vực", ông Putin tuyên bố trong một cuộc họp báo chung tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-EU cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso.

"Hợp đồng đã được ký kết vài năm trước nhưng vẫn chưa được thực hiện", nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

Ông Putin đã ca ngợi hệ thống tên lửa S-300 do Nga chế tạo, vốn có khả năng tấn công 12 mục tiêu cùng lúc ở khoảng cách 200km và tầm cao lên tới 27km.

"Các hệ thống S-300 thực sự là một trong những hệ thống phòng không tốt nhất trên thế giới, có thể là số 1", Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Việc chuyển giao S-300 cho Syria là một vấn đề gây bất đồng giữa Nga và Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói hồi tháng trước rằng sự diện diện của S-300 tại Syria có thể "gây mất ổn định" cho khu vực.

Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng việc chuyển giao tên lửa S-300 cho Syria là hợp pháp.

"Việc Nga chuyển giao vũ khí cho Syria được thực thi dựa trên nền tảng các hợp đồng quốc tế minh bạch và được thừa nhận", ông Putin nói. "Chúng không vi phạm bất kỳ quy định quốc tế nào. Chúng được thực thi hoàn toàn trong khuôn khổ luật pháp quốc tế".

Hồi tuần trước, Tổng thống Syria Bashar Assad cũng nói rằng hợp đồng S-300 với Nga sẽ được thực hiện.

"Tất cả những gì mà chúng tôi đã nhất trí với Nga sẽ được thực hiện và một phần trong đó đã được thực hiện", ông Assad cho biết khi được hỏi về hệ thống tên lửa S-300, theo kênh truyền hình Almanar tại Li-băng.

An Bình
Theo RIA