1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Putin lệnh sản xuất ngay các vũ khí diễu hành trong lễ diễu binh

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/5 đã yêu cầu khẩn trương thử nghiệm và đưa vào sản xuất hàng loạt sớm nhất có thể tất cả các vũ khí tối tân được đưa ra diễu binh trong lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng, trong đó có nhiều xe tăng và tên lửa phòng không rất uy lực.

Xe tăng T-14 Armata vừa được quân đội Nga ra mắt (Ảnh: Tass)
Xe tăng T-14 Armata vừa được quân đội Nga ra mắt (Ảnh: Tass)

Tuyên bố trên được ông Putin đưa ra trong một cuộc họp với các quan chức quốc phòng.

Trong lễ diễu binh mừng Ngày chiến thắng hôm 9/5 vừa qua, quân đội Nga đã cho ra mắt nhiều loại vũ khí mới, trong đó đáng chú ý nhất là các xe tăng T-14 Armata, với hệ thống tháp pháo tự động nạp đạn và có thể điều khiển từ xa.

Ngoài ra còn có một loạt các phương tiện bọc thép không người lái và hệ thống pháo binh mới cũng được phô diễn.

“Chúng ta cần hoàn tất toàn bộ thử nghiệm trong thời gian ngắn nhất có thể và chuyển sang sản xuất hàng loạt”, ông Putin yêu cầu.

“Khả năng vận hành của các loại khí tài chiến đấu mới này cao hơn đáng kể so với đặc tính các vũ khí tương tự của nước ngoài, và được các chuyên gia quân sự đánh giá cao”, người đứng đầu điện Kremlin khẳng định.

Quân đội Nga cũng cần phát huy mọi khả năng của các khí tài hiện có. “Tiềm năng của chúng vẫn chưa hết và chúng ta cũng cần nghĩ đến việc hiện đại hóa, hay những cải tiến tương tự”, ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc đảm bảo khả năng sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ của các binh sỹ, việc triển khai mua sắm thiết bị cho các lực lượng hạt nhân và phòng thủ không gian. Ông cho biết Nga đang phát triển các hệ thống tên lửa đầy triển vọng, có thể xuyên thủng mọi hệ thống lá chắn tên lửa hiện có cũng như sẽ ra đời trong tương lai.

Kể từ khi tái đắc cử nhiệm kỳ mới đến nay, ông Putin đã chú trọng hiện đại hóa quân đội, với một kế hoạch đồ sộ trị giá tới 650 tỷ USD để mua sắm vũ khí, khí tài mới đến năm 2020. Ngoài ra còn có 100 tỷ USD khác được chi cho việc hiện đại hóa các doanh nghiệp quốc phòng.

Cuối tháng 4 vừa qua, xưởng đóng tàu Admiralty của Nga cũng đã cho hạ thủy tàu ngầm diesel-điện lớp Varshavyanka mới nhất, được khẳng định là hoạt động êm nhất thế giới. Có tên gọi Krasnodar, đây là chiếc thứ 4 trong kế hoạch sản xuất 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo cải tiến theo Dự án 636.3 cho hải quân Nga.

Với thiết kế cho nhiệm vụ chống hạm và chống tàu ngầm, Krasnodar được trang bị 18 ngư lôi và 8 tên lửa hải đối không Club, tờ Nước Nga ngày nay cho biết. Các ngư lôi trên tàu được phóng từ các ống có kích thước 533-mm, có thể tự động nạp đạn sau 15 giây.

Tàu có thể mang theo thủy thủ đoàn 52 người, với lực giãn nước 3100 tấn và hoạt động liên tục 45 ngày trên biển.

Trong năm 2015 này, ngân sách quốc phòng của Nga được phân bổ tăng 20 tỷ USD so với 2014, lên mức kỷ lục 81 tỷ USD, và tương đương khoảng 4,2% GDP.

Thanh Tùng
Theo Tass, Moscow times, AP