1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Putin ký sắc lệnh công nhận Crimea độc lập

(Dân trí) - Văn phòng báo chí Điện Kremlin ngày 17/3 cho hay Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh công nhận Crimea là nhà nước độc lập, mở đường cho Crimea gia nhập Liên bang Nga.

Tổng thống Nga Putin.

Tổng thống Nga Putin.

Ngoài ra, sắc lệnh cũng công nhận thành phố cảng của Crimea, Sevastopol, nơi đồn trú của hạm đội Hắc Hải Nga, là thành phố "hưởng sự tự trị đặc biệt" bên trong Cộng hoà Crimea.

Theo Dmitry Vyatkin, đại diện của Duma quốc gia, hạ viện Nga, tại Toà án hiến pháp, sắc lệnh có hiệu lực ngay sau khi được ký và là "một bước tiến gần hơn tới các tiến trình" đưa Crimea trở thành một phần của Nga.

Một khi Crimea được công nhận độc lập, yêu cầu gia nhập chính thức của Crimea được quốc hội Nga xem xét và phê chuẩn. Sau đó các bên sẽ ký một hiệp ước quốc tế và hiệp ước này phải được Toà hiến pháp công nhận, rồi quay trở lại quốc hội để được phê chuẩn.

Sau đó luật về thành lập một chính quyền mới phải được soạn thảo và các cơ quan nhà nước liên quan thông qua.

Crimea, từng là vùng tự trị thuộc Ukraine, đã phản đối chính quyền ở Kiev sau khi Tổng thống Yanukovych bị quốc hội phế truất. Ngày 16/3 Crimea đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý theo đó 96 phần trăm người đi bỏ phiếu ủng hộ Crimea gia nhập Nga.

Ngày hôm nay Tổng thống Putin dự kiến phát biểu trước lưỡng viện, đại diện các vùng và các tổ chức công về yêu cầu gia nhập Nga của Crimea.

Vũ Quý
Theo Ria