1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Putin kêu gọi Obama đàm phán về Ukraine

(Dân trí) - Tổng thống Nga Putin ngày 28/3 đã kêu gọi người đồng cấp Mỹ Obama thảo luận về một đề xuất của Mỹ để có giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông cũng khẳng định với Liên hợp quốc, Nga “không có ý định” hành động quân sự ở Ukraine.


Putin kêu gọi Obama đàm phán về Ukraine

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Obama muốn tìm kiếm giải pháp ngoại giao với cuộc khủng hoảng Ukraine.

Nhà Trắng ra tuyên bố cho biết ông Putin đã đưa ra kêu gọi trên trong cuộc điện đàm với ông Obama, sau khi đề xuất về một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gửi cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào tuần này.

“Tổng thống Obama đã gợi ý Nga đưa ra phản ứng rõ ràng bằng văn bản”, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho hay.

Ông Obama và ông Putin đã nhất trí để ông Kerry và Lavrov gặp gỡ, “bàn những bước tiếp theo” sau sáng kiến của Mỹ.

Chi tiết về đề xuất của Mỹ không được tiết lộ, song tuyên bố của Nhà Trắng cho biết ông Obama nhấn mạnh quyết tâm theo đuổi giải pháp ngoại giao đối với cuộc khủng hoảng. “Ông Obama đã nói rõ rằng điều này chỉ có thể xảy ra chỉ khi Nga rút quân và không có các bước thêm nào vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine”, tuyên bố có đoạn.

Putin “không có ý định hành động quân sự”

Tổng thống Putin hôm qua cũng lần đầu tiên xác nhận lực lượng của Nga liên quan tới Crimea, khi khẳng định các sự kiện ở Crimea đã chứng tỏ “khả năng mới” và tính sẵn sàng cao của quân đội Nga. Ông cảm ơn “các tướng lĩnh và quân nhân ở Hạm đội Hắc Hải cùng các đơn vị khác được triển khai ở Crimea vì sự kiềm chế và quả cảm cá nhân của họ”

Ông cho biết các hành động của quân nhân Nga ở Crimea “chính xác và chuyên nghiệp”, cho phép “tránh được khiêu khích và đổ máu cũng như thực hiện một cách hòa bình cuộc trưng cầu dân ý” vào ngày 16/3 vừa qua, khi Crimea bỏ phiếu để trở thành một phần của Nga.

Tuy nhiên, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon hôm qua cho hay ông Putin đã khẳng định với ông rằng Nga không có kế hoạch có hành động quân sự thêm ở khu vực. “Ông ấy không có ý định đưa ra bất kỳ hành động quân sự nào”, ông Ban Ki-moon cho hay. Tuy nhiên, ông Putin “đã bày tỏ lo ngại về một số nhân tố cấp tiến cực đoan và các hoạt động như vậy dọc các đường biên giới”.

Việc Nga cho sáp nhập Crimea đã vẽ lại bản đồ châu Âu và tái mở chia rẽ Đông-Tây thời Chiến tranh Lạnh. Trước căng thẳng ngoại giao hiện nay, Nato đã tái củng cố các vị trí dọc biên giới với Nga.

Còn phó giám đốc Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) Alexander Malevany được hãng thông tấn Interfax dẫn lời cho biết: “Đã có sự gia tăng mạnh những đe dọa từ bên ngoài đối với nhà nước. Mong muốn hợp pháp của người ở Crimea và các vùng miền đông Ukraine đang gây ra sự kích động ở Mỹ và các đồng minh của họ” và Nga đang có “những biện pháp tình báo phản công” nhằm đáp trả nỗ lực của phương Tây nhằm “làm suy yếu ảnh hưởng của Nga ở một khu vực có tầm quan trọng lớn”.

Trong khi đó, Tổng thống Obama, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh CBS, cho rằng có bằng chứng Nga tập hợp lực lượng ở biên giới Ukraine. Một quan chức an ninh cấp cao ở Kiev tuần này ước tính có khoảng 100.000 lính Nga “chốt” quanh Ukraine. Tuy nhiên phía Nga không xác nhận con số này và khẳng định sự điều động quân của họ ở biên giới Ukraine phù hợp với các thỏa thuận quốc tế.


Vũ Quý

Tổng hợp