1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Putin gửi thư chúc mừng năm mới cho Obama

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi những lời chúc mừng Giáng sinh và năm mới cho người đồng cấp Mỹ Barack Obama, bày tỏ thiện chí của Nga nhằm tham gia đối thoại để tăng cường hợp tác song phương với Mỹ.

Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Obama.
Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Obama.

"Các sự kiện trong năm qua rõ ràng đã cho thấy Nga và Mỹ - với tinh thần hợp tác và trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau - có thể tạo động lực thực sự trong việc thúc đẩy sự ổn định toàn cầu, giải quyết một số vấn đề quốc tế gai góc nhất", điện Kremlin trích lá thư gửi Tổng thống Obama của ông Putin.

Trong bức thư, ông Putin cũng thể hiện mong muốn duy trì đối thoại mang tính xây dựng và tiếp tục hợp tác để tăng cường lòng tin giữa các bên và mở rộng sự hợp tác về kinh tế, khoa học và văn hóa.

Quan hệ Nga - Mỹ đã gặp sóng gió trong năm 2013 liên quan tới vụ chạy trốn của cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden. Mátxcơva đã cho Snowden tị nạn tạm thời bất chấp các kêu gọi của Mỹ nhằm dẫn độ anh này về nước.

Nhưng cũng trong năm qua, Nga và Mỹ đã hợp tác tốt trong các vấn đề quan trọng của thế giới, điển hình là thỏa thuận tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria và thỏa thuận hạt nhân của Iran.

An Bình
Theo RIA