1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Phu nhân Thủ tướng Singapore dùng chiếc ví chỉ 11 USD trong chuyến thăm Mỹ

(Dân trí) - Bà Ho Ching, phu nhân thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, ngày 1/8 đã khiến nhiều người chú ý khi cầm trên tay chiếc ví có giá 11 USD, được thiết kế bởi một học sinh người Singapore, trong chuyến công du tới Mỹ vừa qua.

Bà Ho Ching (ngoài cùng bên phải) mang theo chiếc ví có giá 11 USD trong chuyến thăm tới Mỹ (Ảnh: Reuters)
Bà Ho Ching (ngoài cùng bên phải) mang theo chiếc ví có giá 11 USD trong chuyến thăm tới Mỹ (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Lý Hiển Long và phu nhân Ho Ching đã bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Mỹ vào ngày 1/8 vừa qua. Ngay sau khi đặt chân xuống sân bay ở thủ đô Washington D.C và được Tổng thống Barack Obama cùng phu nhân Michelle Obama đón tiếp trọng thể tại Nhà Trắng, bà Ho Ching đã thu hút sự chú ý từ nhiều phóng viên khi họ phát hiện ra chiếc ví đặc biệt bà mang theo bên mình.

Theo BBC, chiếc ví có giá 11 USD được thiết kế bởi Seetoh Sheng Jie, 19 tuổi, học sinh trường Pathlight. Đây là ngôi trường dành cho người tự kỷ đầu tiên tại Singapore. Trường Pathlight đã bán chiếc ví để phát huy tài năng của những người mắc chứng tự kỷ tại quốc đảo ở Đông Nam Á này.

Bà Linda Kho, hiệu trưởng của trường Pathlight, cho biết bà Ching đã mua chiếc ví tại một sự kiện gây quỹ gần đây nhưng nhà trường không biết rằng bà sẽ mang nó tới Washington nhân chuyến thăm quan trọng như vậy.

“Chúng tôi rất bất ngờ và vinh dự khi được bà Ching chọn mang chiếc ví cầm tay trong chuyến viếng thăm chính thức của mình. Nó đã mang đến điều tuyệt vời cho các thành viên của Chương trình phát triển tài năng (ADP) của chúng tôi”, bà Kho chia sẻ.

“Bà Ching vẫn được biết đến là một phụ nữ bình dân và thực tế. Bà đã từng mang một chiếc ví có giá chưa đầy 15 USD tới dự một sự kiện tầm cỡ. Điều đó chứng tỏ bà thực sự rất tự tin và độc đáo”, bà Kho nói thêm.

Trang web của trường Pathlight mô tả Seetoh, chủ nhân của chiếc ví, là một người “rất am hiểu về loài khủng long” và anh thường đưa họa tiết này vào các sản phẩm của mình. Cha của Seetoh, ông Jason Seetoh, cho biết Seetoh đã rất hạnh phúc khi biết sản phẩm của mình được phu nhân thủ tướng lựa chọn.

Chỉ một ngày sau khi hình ảnh bà Ho Ching cầm trên tay chiếc ví được chia sẻ rộng rãi, trường Pathlight đã bán được 200 chiếc tương tự, trong khi trước đó họ phải mất tới 4 tháng để có thể bán được ngần ấy chiếc.

Bà Ho Ching hiện là cố vấn cho Trung tâm hỗ trợ người tự kỷ (ARC) tại Singapore, nơi giúp đỡ thành lập nên trường Pathlight.

Thành Đạt

Theo BBC