1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phu nhân Thủ tướng Nhật gặp những người biểu tình phản đối chính phủ

(Dân trí) - Đệ nhất phu nhân Nhật Bản Akie Abe nói rằng bà đã sẵn sàng hứng chỉ trích của dư luận sau khi gặp mặt để bày tỏ ủng hộ với những người biểu tình phản đối việc xây dựng các sân bay mới cho quân đội Mỹ ở Okinawa,hãng tin RT cho biết ngày 8/8.


Thủ tướng Shinzo Abe và Đệ nhất phu nhân. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Shinzo Abe và Đệ nhất phu nhân. (Ảnh: Reuters)

Theo RT, đệ nhất phu nhân Nhật Bản Akie Abe tuy không có địa vị chính trị nhưng bà Akie đã phá vỡ mọi khuôn mẫu khi sẵn sàng đi ngược với chính sách của chồng.

Bà Akie Abe đã tới tỉnh Okinawa để thăm và bày tỏ sự ủng hộ những người tham gia biểu tình phản đối xây dựng sân bay quân sự Mỹ gần khu dân cư ở đây. Sau đó, bà tiếp tục đến Fukushima để chia sẻ với các nạn nhân trong thảm họa hạt nhân 2011.

Chia sẻ trên Facebook, bà Akie Abe, 54 tuổi, nói: “Đây là bước đi đầu tiên của tôi nhằm tạo ra một thế giới của tình yêu và hòa hợp”. Bà cũng nói rằng bà không nói trước cho chồng mình là Thủ tướng Shinzo Abe biết về kế hoạch của mình.


Bà Akie Abe gặp gỡ những người biểu tình. (Ảnh: Twitter)

Bà Akie Abe gặp gỡ những người biểu tình. (Ảnh: Twitter)

Được biết, các sân bay nói trên được xây dựng nhằm bồi thường theo thỏa thuận năm 1996 giữa 2 nước. Theo đó, Mỹ sẽ trả lại cho phía Nhật 4.000 hecta đất trong tổng diện tích 7.800 hecta, trong đó có khu vực thao trường. Một nửa diện tích còn lại sẽ dùng để xây các sân bay mới.

Hoạt động xây dựng bắt đầu từ năm 2007 nhưng đến nay chỉ mới 2 sân bay mới được hoàn tất do vấp phải các cuộc biểu tình dai dẳng cũng như các thách thức về pháp lí.

Hoạt động xây dựng được nối lại gần đây nhưng cư dân ở ngôi làng Higashi gần đó đã biểu tình ngăn các tuyến đường không cho xe chở nguyên liệu vào khu vực xây dựng. Họ nói rằng khu vực xây dựng các sân bay quân sự này quá gần khu dân cư.

Minh Phương

Theo RT