1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phóng viên quốc tế bị tấn công ở Syria, 4 người bị thương

(Dân trí) - Ngày 1/3, nhóm phóng viên hãng tin RT của Nga đã bị trúng đạn pháo tại Syria khi tới quay phim tại các khu vực mà quân đội chính phủ Syria giành lại được từ các nhóm phiến quân.

(Ảnh minh họa: Sputnik)
(Ảnh minh họa: Sputnik)

Vụ việc nêu trên xảy ra tại làng Kinsabba thuộc tỉnh Latakia, nơi không chỉ có các phóng viên của RT mà còn nhiều hãng khác đang đưa tin.

Truyền thông Syria đưa tin đạn pháo được bắn từ phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi truyền thông Nga và Bộ Quốc phòng nước này cho biết đạn pháo được bắn từ khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Có tổng cộng 8 quả đạn pháo đã được bắn nhằm vào nhóm phóng viên. Quân đội Syria cho rằng có khả năng Mặt trận al-Nusra, nhóm đối lập có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda, đã tiến hành vụ tấn công.

Các quả đạn pháo rơi chỉ cách khoảng từ 150 đến 400 mét so với vị trí của nhóm phóng viên nêu trên. Bốn phóng viên bị thương là người Nga, Bulgari, Trung Quốc và Canada.

Phóng viên Hassan Nasr của hãng RT cho biết: “Cùng với các binh sĩ Nga va Syria, chúng tôi trở lại Latakia từ các khu vực mới giành lại được từ những nhóm phiến quân. Chúng tôi đã thấy được mức độ thiệt hại tại các ngôi làng ở những khu vực này. Giữa vùng lãnh thổ Syria và biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, có khoảng trống dài 2 hoặc 3 km. Binh sĩ Syria nói với tôi rằng đó là nơi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ giúp các tay súng của IS và Mặt trận al-Nusra ẩn náu”.

“Khi đang nói chuyện với người dân địa phương, chúng tôi nghe thấy tiếng động như tiếng đạn pháo hoặc có thể là lựu đạn. Tất cả mọi người nằm xuống”, phóng viên Hassan Nasr cho biết thêm.

Trong khi đó, thông tín viên kỳ cựu Raymond Saint-Pierre của Đài phát thanh Canada cũng chia sẻ về vụ tấn công bằng đạn pháo nêu trên. Ông cho biết: “Chúng tôi buộc phải rời thật nhanh khu vực đó. Thật đáng sợ khi bạn không biết vụ tấn công tới từ phía nào”.

Sự việc diễn ra bất chấp thỏa thuận ngừng bắn tại Syria đạt được cuối tuần qua mà Mỹ và Nga là tác giả. Bộ Quốc phòng Nga hôm qua cho biết, bất chấp lệnh ngừng bắn, Nga vẫn phát hiện 9 lần vi phạm trong đó có vi phạm từ phía Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 24 giờ sau khi thỏa thuận có hiệu lực. Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng nước này tuyên bố sẽ không ràng buộc bởi thỏa thuận ngừng bắn này nếu an ninh quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ bị đe dọa.

Trong một diễn biến liên quan khác, phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sỹ, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua đã kêu gọi đóng cửa biên giới giữa Syria với Thổ Nhĩ Kỳ để cắt đứt nguồn tiếp tế cho "các phần tử khủng bố".

Ngọc Anh

Theo RT