1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phòng không Nga không thể xuyên thủng với S-350

Lực lượng phòng không Nga đã sẵn sàng triển khai hệ thống tên lửa phòng không tầm trung S-350 Vityaz SAMs để thay thế hệ thống danh tiếng S-300 ngừng sản xuất trong năm nay.

Hệ thống tên lửa S-350 Vityaz:



Tư lệnh Lực lượng tên lửa Nga, Tướng Sergey Babakov, nói: “Hệ thống S-350 thế hệ mới sẽ đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất. Việc triển khai hệ thống này sẽ diễn ra đúng tiến độ”.

Hệ thống tên lửa phòng không S-350 Vityaz bao gồm 3 bệ phóng tên lửa, một đài radar cảnh giới có thể hoạt động tự động, một xe chỉ huy. Số lượng tối đa của các bệ phóng hoạt động với đài radar và trung tâm chỉ huy được phân loại, cũng như số lượng tối đa của mục tiêu được theo dõi cùng thời điểm. Bệ phóng tên lửa của S-350 có thể tham chiến với 16 máy bay hoặc 12 tên lửa cùng lúc.

Bệ phóng tên lửa của S-350.

Điểm khác biệt chủ yếu giữa S-350 Vityaz và S-300 là số lượng tên lửa sẵn sàng tham chiến: mỗi bệ phóng S-350 có thể mang tới 12 tên lửa, trong khi S-300 chỉ có 4. S-350 Vityaz sử dụng 2 loại đạn: đạn tầm xa 9M96E và đạn tầm ngắn 9M100, tầm bắn 15km.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Đại tá Igor Kilmov, cho hay các đặc tính kỹ thuật của tên lửa mới này “vượt trội các hệ thống tên lửa thế hệ trước”. Hệ thống tên lửa mới nhỏ hơn, nhẹ hơn và linh hoạt hơn. “Mặc dù nhỏ, đặc tính của nó tốt hơn S-300. Nó nhanh nhạy, hoạt động tốt hơn ở độ cao cực thấp và tối đa, có tầm bắn xa hơn. Tôi tin rằng hệ thống mới này sẽ rất khó khuất phục”, Tướng Barbakov trả lời phỏng vấn Đài phát thanh News Service.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung S-350 Vityaz do khu phức hợp GOZ Obukhov thuộc Tổng công ty cổ phần Almaz-Antey tại thành phố St. Peterburg, Liên bang Nga, phát triển từ năm 2007 nhằm thay thế hệ thống S-300. S-350 Vityaz được giới thiệu lần đầu tại Triển lãm hàng không và không gian quốc tế MASK 2013.