1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phong cách thời trang sang trọng của Đệ nhất Phu nhân Mỹ

(Dân trí) - Theo đuổi phong cách ăn mặc tinh tế, sang trọng, Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump thường xuất hiện với các bộ trang phục hàng hiệu.

Theo Business Insider, giới thời trang luôn đánh giá cao vẻ đẹp và cách chọn trang phục của bà Melania. Đệ nhất Phu nhân Mỹ luôn mang trên mình những bộ trang phục đơn giản, nhưng thanh lịch, giúp tôn lên vẻ đẹp sang trọng của bà.

Bà Melania không sử dụng công quỹ để mua trang phục, theo Business Insider. Thay vào đó, các nhà mốt sẽ gửi đồ tới để bà có thể mặc, như một cách quảng bá cho sản phẩm thời trang của hãng.

Trong buổi tranh luận thứ 2 trên truyền hình tại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, bà Melania Trump xuất hiện trong chiếc áo màu hồng thắt nơ của nhà mốt Gucci. Giá thị trường của chiếc áo này là 1.100 USD. (Ảnh: Reuters)
Trong buổi tranh luận thứ 2 trên truyền hình tại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, bà Melania Trump xuất hiện trong chiếc áo màu hồng thắt nơ của nhà mốt Gucci. Giá thị trường của chiếc áo này là 1.100 USD. (Ảnh: Reuters)


Tại hội nghị quốc gia đảng Cộng hòa năm 2016, bà Melania mặc váy trắng giá 2.190 USD của hãng Roksanda cùng giày của Christian Louboutin trị giá 675 USD. Một giờ đồng hồ sau khi buổi lễ kết thúc, chiếc váy đã cháy hàng ngay tức thì. (Ảnh: Reuters)

Tại hội nghị quốc gia đảng Cộng hòa năm 2016, bà Melania mặc váy trắng giá 2.190 USD của hãng Roksanda cùng giày của Christian Louboutin trị giá 675 USD. Một giờ đồng hồ sau khi buổi lễ kết thúc, chiếc váy đã cháy hàng ngay tức thì. (Ảnh: Reuters)

Trong lần xuất hiện tại trụ sở Liên Hợp Quốc với bài phát biểu về nạn bắt nạt trực tuyến, bà Melania một lần nữa thu hút sự chú ý với bộ cánh màu hồng của nhà mốt Delpozo trị giá 2.950 USD. (Ảnh: AFP)
Trong lần xuất hiện tại trụ sở Liên Hợp Quốc với bài phát biểu về nạn bắt nạt trực tuyến, bà Melania một lần nữa thu hút sự chú ý với bộ cánh màu hồng của nhà mốt Delpozo trị giá 2.950 USD. (Ảnh: AFP)

Khi chào đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte Macron tại Nhà Trắng trong chuyến thăm đầu năm, bà Melania mặc chiếc áo khoác trị giá 2.195 USD của Michael Kors và giày Christian Louboutin giá 775 USD. (Ảnh: Reuters)
Khi chào đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte Macron tại Nhà Trắng trong chuyến thăm đầu năm, bà Melania mặc chiếc áo khoác trị giá 2.195 USD của Michael Kors và giày Christian Louboutin giá 775 USD. (Ảnh: Reuters)

Tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tới gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Phần Lan hồi tháng 7, Đệ nhất Phu nhân Mỹ mặc chiếc áo khoác Gucci với giá lên tới 3.701 USD. (Ảnh: Shutterstock)
Tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tới gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Phần Lan hồi tháng 7, Đệ nhất Phu nhân Mỹ mặc chiếc áo khoác Gucci với giá lên tới 3.701 USD. (Ảnh: Shutterstock)


Trước đó, khi bước xuống Phần Lan từ chuyên cơ, bà Melania mặc chiếc áo khoác phối chất liệu da của nhà mốt Isuode với giá 3.995 USD. (Ảnh: New York Times)

Trước đó, khi bước xuống Phần Lan từ chuyên cơ, bà Melania mặc chiếc áo khoác phối chất liệu da của nhà mốt Isuode với giá 3.995 USD. (Ảnh: New York Times)


Trong một buổi tiệc nhân chuyến thăm Anh mới đây, bà Melania gây chút ý với chiếc váy dạ hội màu vàng. Chiếc váy tinh tế, mềm mại này có giá 6.990 USD. (Ảnh: Reuters)

Trong một buổi tiệc nhân chuyến thăm Anh mới đây, bà Melania gây chút ý với chiếc váy dạ hội màu vàng. Chiếc váy tinh tế, mềm mại này có giá 6.990 USD. (Ảnh: Reuters)

Trong bữa tiệc tối tại Nhà Trắng năm 2017, bà Melania xuất hiện trong đầm dạ hội Monique Lhuillier trị giá 7.995 USD. (Ảnh: Gtres)
Trong bữa tiệc tối tại Nhà Trắng năm 2017, bà Melania xuất hiện trong đầm dạ hội Monique Lhuillier trị giá 7.995 USD. (Ảnh: Gtres)


Tại bài phát biểu của ông Trump trong một sự kiện quốc hội Mỹ năm 2017, bà Melania mặc áo khoác giá 4.995 USD và chân váy giá 4.595 USD. Hai sản phẩm này đều của nhà mốt Michael Kors. Bà đã được rất nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình thời trang vì cách chọn đồ rất sang trọng, thanh lịch. (Ảnh: W Magazine)

Tại bài phát biểu của ông Trump trong một sự kiện quốc hội Mỹ năm 2017, bà Melania mặc áo khoác giá 4.995 USD và chân váy giá 4.595 USD. Hai sản phẩm này đều của nhà mốt Michael Kors. Bà đã được rất nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình thời trang vì cách chọn đồ rất sang trọng, thanh lịch. (Ảnh: W Magazine)

Khi chuyển đến Nhà Trắng năm 2017, bà Melania từng gây chú ý với những món đồ hiệu đắt tiền trên người. Chiếc quần Bally có giá 575 USD, phối cùng giày cao gót Manolo Blahnik 595 USD và túi Hermes Birkin trị giá tới 13.000 USD. (Ảnh: USA Today)
Khi chuyển đến Nhà Trắng năm 2017, bà Melania từng gây chú ý với những món đồ hiệu đắt tiền trên người. Chiếc quần Bally có giá 575 USD, phối cùng giày cao gót Manolo Blahnik 595 USD và túi Hermes Birkin trị giá tới 13.000 USD. (Ảnh: USA Today)


Chiếc áo khoác hoa Dolce & Gabbana bà Melania từng diện hồi năm 2017 có giá tới 51.500 USD. Bà lựa chọn trang phục này để đi gặp mặt phu nhân và phu quân của nguyên thủ quốc gia các nước trong nhóm G7 tại hội nghị thượng đỉnh của khối tại Italy. Đây là chiếc áo từng gây nhiều tranh cãi do giá của nó gần bằng thu nhập bình quân của người Mỹ trong 1 năm. (Ảnh: Reuters)

Chiếc áo khoác hoa Dolce & Gabbana bà Melania từng diện hồi năm 2017 có giá tới 51.500 USD. Bà lựa chọn trang phục này để đi gặp mặt phu nhân và phu quân của nguyên thủ quốc gia các nước trong nhóm G7 tại hội nghị thượng đỉnh của khối tại Italy. Đây là chiếc áo từng gây nhiều tranh cãi do giá của nó gần bằng thu nhập bình quân của người Mỹ trong 1 năm. (Ảnh: Reuters)

Đức Hoàng

Theo Business Insider