1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phòng cách ly “dã chiến” cứu bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus corona tại Mỹ

(Dân trí) - Bệnh nhân trở về từ “tâm dịch” Vũ Hán đã được điều trị thành công tại Mỹ sau khi bị xác nhận nhiễm virus corona, nhờ những nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ.

Phòng cách ly “dã chiến” cứu bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus corona tại Mỹ - 1

Trung tâm Y tế Khu vực Providence ở Everett, Washington - nơi bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới đầu tiên của Mỹ được điều trị. (Ảnh: AFP)

Đối với Robin Addison, ngày 20/1 cũng giống như bất kỳ buổi tối thứ hai nào khác. Cô vừa khoác bộ quần áo ngủ sau một ngày dài làm việc tại Trung tâm Y tế Khu vực Providence ở Everrett, Washington thì nhận được cuộc gọi từ một y tá đồng nghiệp vào khoảng 8h30 tối.

“Robin, tôi nghĩ chúng ta phải mở phòng đó”, Robin nhớ lại lời Sarah Wilkerson nói.

“Phòng” được y tá Wilkerson nhắc tới là phòng được sử dụng để cách ly những người mắc bệnh truyền nhiễm. Bệnh viện nơi họ làm việc từng mở phòng này hồi năm 2015 với mục đích tiếp nhận các bệnh nhân nhiễm dịch Ebola, tuy nhiên nó chưa bao giờ được sử dụng.

Wilkerson, quản lý mảng ngăn ngừa lây nhiễm tại bệnh viện Providence, cho biết một người đàn ông địa phương đã có kết quả xét nghiệm dương tính với một loại virus corona chủng mới bùng phát ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào cuối năm 2019. Đây cũng là ca nhiễm virus corona chủng mới đầu tiên tại Mỹ và được đưa tới bệnh viện Providence.

Sau cuộc điện thoại của Wilkerson, Addison mang đồ bảo hộ và quay trở lại bệnh viện.

Chuyến đi tới Vũ Hán

Virus corona chủng mới, tên gọi là COVID-19, đã lây nhiễm hơn 71.000 người trên toàn thế giới và khiến hơn 1.700 người thiệt mạng, trong đó phần lớn ở Trung Quốc, kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát vào tháng 12 năm ngoái. Dịch corona cho đến nay đã lan ra hàng chục quốc gia, trong đó có Mỹ, với 15 ca nhiễm virus và hiện chưa có người tử vong.

Khi bệnh nhân từ hạt Snohomish được chẩn đoán nhiễm virus corona chủng mới, có rất ít thông tin về loại virus này cũng như cách virus lây lan. Ngoài ra, cũng chưa có phương thuốc điều trị hay vắc xin để chống virus.

Bệnh nhân là nam giới, 35 tuổi, từng tới thăm gia đình ở Vũ Hán. Anh đã đáp chuyến bay tới sân bay quốc tế Seattle-Tacoma vào ngày 15/1, hai ngày trước khi các chuyến bay từ tỉnh Hồ Bắc bắt đầu được điều phối về 3 sân bay tại Mỹ - nơi sẽ rà soát các hành khách để phát hiện các triệu chứng nhiễm bệnh. Hiện việc kiểm tra các hành khách đã được áp dụng với 11 sân bay tại Mỹ, trong đó có sân bay Seattle.

Khi trở về nhà, bệnh nhân trên bắt đầu có biểu hiện ho khan và sốt nhẹ. Anh đã nhanh chóng tới một phòng khám y tế khẩn cấp sau khi đọc các thông tin về virus corona chủng mới. Cơ quan Y tế Snohomish đã gửi các mẫu xét nghiệm của bệnh nhân cho Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) Mỹ tại Atlanta để kiểm tra.

Các kết quả xét nghiệm đều dương tính. Lúc đó, Addison nhận được cuộc gọi và nhóm của cô bắt đầu bận rộn.

May mắn là các y bác sĩ tại bệnh viện Providence đã có cuộc tập huấn từ đầu tháng để thực hành tình huống tiếp nhận một bệnh nhân nhiễm Ebola - một loại dịch bệnh nghiêm trọng và thường gây chết người.

Addison và Wilkerson là những người dẫn đầu cuộc tập huấn với Nhóm BEST của bệnh viện Providence. Nhóm được thành lập sau khi một bệnh nhân nhiễm dịch Ebola lây cho hai y tá tại một bệnh viện ở Dallas.

Theo Tiến sĩ George Diaz, trưởng bộ phận dịch bệnh lây nhiễm tại bệnh viện Providence, nhóm gồm các tình nguyện viên hiểu rằng họ không thể đối phó với dịch Ebola tại Everrett, nhưng tốt hơn hết vẫn nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất và có thể giảm bớt tác động của dịch bệnh nếu nó xuất hiện.

Điều trị thành công

Phòng cách ly “dã chiến” cứu bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus corona tại Mỹ - 2

Tiến sĩ George Diaz và Robin Addison. (Ảnh: TNS)

Hai giờ sau khi Addison nhận được cuộc gọi của Wilkerson, nhóm chống bệnh lây nhiễm đã dựng phòng cách ly tại bệnh viện. Họ cần chuyển những bệnh nhân đang ở trong khu vực được chỉ định riêng, đồng thời dựng các bức tường di động để tạo thành một căn phòng với thiết kế để không khí không thể lọt ra ngoài.

Mặc xong đồ bảo hộ, các y tá đón bệnh nhân nhiễm virus corona khi người đàn ông này được chuyển tới phòng cách ly di động. Sau khi bệnh nhân được đưa vào phòng, Diaz đã khám cho người đàn ông này từ phòng bên cạnh, sử dụng hệ thống khám trực tuyến. Về cơ bản, đây là cuộc gọi video cho phép bác sĩ trao đổi và nhìn thấy bệnh nhân từ một phòng khác.

Một đội ngũ gồm 20 y tá, 3 bác sĩ và các nhân sự từ các phòng ban khác nhau của bệnh viện đã thay phiên nhau làm việc để giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái nhất có thể. Họ thường xuyên kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân và truyền máu.

Tuy nhiên, đồ bảo hộ mà các y bác sĩ phải mặc khiến họ gặp khó khăn trong việc thao tác. Họ phải đội mũ bảo hộ, với phần kính che kín mặt. Họ cũng phải đeo hai găng tay. Đồ bảo hộ nóng tới mức cứ 4 tiếng một lần, các y tá phải thay một bộ.

“Mặc dù vẫn làm những gì chúng tôi làm hàng ngày, như truyền dịch, nhưng khi bạn phải đeo hai găng tay, nó trở thành một kỹ năng hoàn toàn khác vì bạn đang quen với việc có thể cảm nhận được ven”, Addison cho biết.

5 ngày ở bệnh viện, tình hình sức khỏe của bệnh nhân bắt đầu xấu đi. Sang ngày thứ 6, bệnh nhân phải tiếp ô xy. Kết quả chụp X-quang phổi cho thấy người đàn ông này bị viêm phổi.

Sau các cuộc trao đổi với Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ và bệnh nhân, Tiến sĩ Diaz đã nhận được sự đồng ý từ Cơ quan Thuốc Liên bang để sử dụng thuốc kháng virus thử nghiệm có tên remdesivir.

Remdesivir từng được thử nghiệm trên các bệnh nhân nhiễm dịch Ebola và được chứng minh là an toàn, nhưng không hiệu quả với virus. Các nhà nghiên cứu đã ghi nhận một số thành công trong việc sử dụng remdesivir để điều trị cho những con khỉ bị nhiễm Mers-COV, một chủng virus corona mới. Trung Quốc cũng bắt đầu đưa các bệnh nhân nhiễm virus COVID-19 vào thử nghiệm lâm sàng loại thuốc kháng virus này do công ty dược phẩm Gilead phát triển.

Bệnh nhân tại Mỹ hết sốt một ngày sau khi được điều trị bằng remdesivir. Anh bắt đầu cảm thấy khỏe hơn. Theo Tiến sĩ Diaz, hiện vẫn còn quá sớm để kết luận liệu phương thuốc điều trị này có hiệu quả với những người khác không, tuy nhiên các kết quả hiện nay rất khả quan.

“Đây mới chỉ là một trường hợp. Đây là người đầu tiên trên thế giới sử dụng phương pháp này để điều trị virus corona chủng mới, và dường như đã có tác dụng”, Tiến sĩ Diaz cho biết thêm.

Sau khi bệnh nhân cảm thấy tốt hơn, phần việc còn lại là của CDC và cơ quan y tế để xác định khi nào bệnh nhân có thể xuất viện và làm thế nào để theo dõi bệnh nhân sau đó. Bệnh nhân ở một mình, nên khả năng tự cách ly sẽ dễ dàng hơn.

Trong khoảng thời gian từ ngày 31/1 - 3/2, bệnh nhân vài lần được đưa về nhà. Phòng cách ly được dỡ xuống và khu vực này cũng được tẩy trùng. Tại bệnh viện ở rìa phía bắc của Everrett, mọi thứ tiếp tục diễn ra bình thường.

Thành Đạt

Theo SCMP