1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó tổng thống Mỹ thăm tàu sân bay, cảnh báo Triều Tiên “gươm luôn sẵn sàng”

(Dân trí) - Phát biểu khi lên thăm tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan tại Nhật Bản ngày 19/4, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence cảnh báo rằng Triều Tiên không nên thử thách quyết tâm và khả năng quân sự của Mỹ, đồng thời tuyên bố “gươm luôn sẵn sàng”.

Phó tổng thống Mỹ thăm tàu sân bay, cảnh báo Triều Tiên “gươm luôn sẵn sàng”


Ông Pence chụp ảnh cùng các binh sĩ trên tàu sân bay USS Ronald Reagan (Ảnh: Reuters)

Ông Pence chụp ảnh cùng các binh sĩ trên tàu sân bay USS Ronald Reagan (Ảnh: Reuters)

Trong khuôn khổ chuyến công du Nhật Bản, Phó tổng thống Mike Pence hôm nay đã lên thăm tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan neo đậu tại căn cứ hải quân ở Yokosuka, tỉnh Kanagawa. Phát biểu trước các binh sĩ Mỹ và Nhật Bản, ông Pence tái khẳng định rằng Mỹ và các đồng minh đã sẵn sàng đáp trả một cuộc tấn công tiềm tàng của Triều Tiên bằng một sức mạnh “vượt trội”.

“Chúng ta sẽ đánh bại bất kỳ cuộc tấn công nào và đáp trả việc sử dụng vũ khí, dù là thông thường hay hạt nhân, bằng một phương thức hiệu quả và vượt trội của Mỹ”, ông Pence trong bài phát biểu được phát trực tiếp trên trang web của Nhà Trắng.

“Tất cả các phương án đang ở trên bàn”, ông Pence nói. “Nước Mỹ luôn tìm kiếm hòa bình nhưng dưới thời Tổng thống Donald Trump, tấm khiên luôn sẵn sàng tự vệ và gươm đã sẵn sàng”.

Ông Pence tới Nhật Bản trong chặng dừng chân thứ 2 của chuyến công du châu Á kéo dài 10 ngày, trong bối cảnh căng thẳng leo thang do Triều Tiên đe dọa tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6 bất kỳ lúc nào.

Một vụ thử hạt nhân mới có thể thúc đẩy nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm phát triển một đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để có thể trang bị cho một tên lửa đạn đạo. Triều Tiên cũng đang phát triển một tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng tấn công Mỹ.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan, hiện đang neo đậu tại Nhật Bản, là biểu tượng hiện hữu cho việc tăng cường sức mạnh của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, con tàu đang được bảo dưỡng và sẽ không sẵn sàng ra khơi trước tháng 5 tới.

Phó tổng thống Mỹ thăm tàu sân bay USS Ronald Reagan tại Nhật Bản:


Ông Pence vẫy chào các binh sĩ trên tàu sân bay USS Ronald Reagan (Ảnh: Reuters)

Ông Pence vẫy chào các binh sĩ trên tàu sân bay USS Ronald Reagan (Ảnh: Reuters)


Phó tổng thống Mỹ phát biểu trước các binh sĩ (Ảnh: Reuters)

Phó tổng thống Mỹ phát biểu trước các binh sĩ (Ảnh: Reuters)


Các binh sĩ lắng nghe bài phát biểu của ông Trump (Ảnh: Reuters)

Các binh sĩ lắng nghe bài phát biểu của ông Trump (Ảnh: Reuters)


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

An Bình