1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó Tổng thống Mỹ thách tỷ phú Trump cùng chạy bộ

(Dân trí) - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bất ngờ thách thức tỷ phú Donald Trump cùng chạy bộ với ông giữa lúc vấn đề sức khỏe của các ứng viên tổng thống Mỹ đang được dư luận đặc biệt quan tâm sau sự cố loạng choạng của bà Hillary Clinton khi tham dự một sự kiện gần đây.

Phó Tổng thống Joe Biden (trái) thách tỷ phú Trump cùng chạy bộ (Ảnh: Getty)
Phó Tổng thống Joe Biden (trái) thách tỷ phú Trump cùng chạy bộ (Ảnh: Getty)

“Tôi muốn chạy bộ cùng ông ấy (Donald Trump). Tôi nghĩ ông ấy không thể chạy được đâu”, New York Post dẫn lời Phó Tổng thống Joe Biden phát biểu trước các phóng viên trong một sự kiện tại bang Nam Carolina vào tối ngày 12/9. Phó Tổng thống Joe Biden năm nay 73 tuổi, hơn ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump 3 tuổi.

Trước đó, tỷ phú Trump từng tuyên bố rằng ông là người có sức khỏe tuyệt vời và chế giễu đối thủ của ông bên đảng Dân chủ không đủ khỏe mạnh cả về tinh thần lẫn thể chất để đảm đương trọng trách của một tổng thống.

Ông Trump dự kiến sẽ công bố thêm bản đánh giá về tình hình sức khỏe của ông trong tuần này. Theo đó, ứng viên đảng Cộng hòa đã đề nghị bác sĩ kiểm tra để chứng minh rằng “ông là người khỏe mạnh nhất từng được bầu làm tổng thống Mỹ”. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Joe Biden có vẻ muốn xác minh thông tin này bằng cách thách tỷ phú New York cùng chạy bộ.

Phó Tổng thống Mỹ cũng cho rằng việc ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton được chẩn đoán mắc chứng viêm phổi không phải là chuyện gì quá to tát vì cường độ làm việc của các chính trị gia khi tham gia tranh cử rất cao. Trên thực tế, họ phải làm việc từ 14-15 tiếng một ngày để có thể theo sát cuộc đua.

Ông Biden tiết lộ ông cũng từng bị viêm phổi hồi năm ngoái, phải uống thuốc kháng sinh và cũng phải mất một thời gian mới hết bệnh. Vì thế, bà Clinton cũng cần có thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn.

Phó Tổng thống Biden thừa nhận rằng đội ngũ y tế của bà Clinton đã không công bố thông tin bà mắc chứng viêm phổi sớm hơn mặc dù cựu Ngoại trưởng Mỹ đã phải điều trị từ 2 ngày trước khi xảy ra sự cố sức khỏe khi bà tham dự lễ tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9. Bà Clinton khi đó được cho là bị mất nước, dẫn đến việc bà đứng không vững và phải bỏ dở sự kiện. Đội ngũ tranh cử của bà Clinton dự kiến sẽ sớm công bố thông tin về tình hình sức khỏe của bà trong thời gian tới.

Thành Đạt

Theo New York Post