1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó Tổng thống Mỹ hài hước trước ngày rời nhiệm sở

(Dân trí) - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khiến nhiều người bật cười trong buổi tuyên thệ của các tân nghị sĩ do ông chủ trì tại điện Capitol, một trong những hoạt động chính thức cuối cùng mà ông Bidel tham dự trước khi kết thúc 2 nhiệm kỳ vào ngày 20/1 tới.


Thượng nghị sĩ Todd Young thử tuyên thệ trước Phó tổng thống Biden trong khi các thành viên gia đình ông đứng vây quanh tại Phòng Thượng viện cũ ở điện Capitol ngày 3/1 (Ảnh: AP)

Thượng nghị sĩ Todd Young thử tuyên thệ trước Phó tổng thống Biden trong khi các thành viên gia đình ông đứng vây quanh tại Phòng Thượng viện cũ ở điện Capitol ngày 3/1 (Ảnh: AP)


Ông Biden, người cũng là Chủ tịch Thượng viện Mỹ, đã chủ trì lễ tuyên thệ nhậm chức cho các thượng nghị sĩ mới trúng cử và tái đắc cử khi Quốc hội Mỹ khóa 115 khai mạc hôm 3/1. (Anhr: Getty)

Ông Biden, người cũng là Chủ tịch Thượng viện Mỹ, đã chủ trì lễ tuyên thệ nhậm chức cho các thượng nghị sĩ mới trúng cử và tái đắc cử khi Quốc hội Mỹ khóa 115 khai mạc hôm 3/1. (Anhr: Getty)


Ông Biden trêu đùa một bé gái, con của nghị sĩ Ron Wyden (Ảnh: Getty)

Ông Biden trêu đùa một bé gái, con của nghị sĩ Ron Wyden (Ảnh: Getty)


Điệu bộ đáng yêu của bé gái Scarlett Willa Wyden khi đứng cạnh Phó tổng thống Mỹ (Ảnh: AP)

Điệu bộ đáng yêu của bé gái Scarlett Willa Wyden khi đứng cạnh Phó tổng thống Mỹ (Ảnh: AP)


Phó tổng thống Mỹ chụp ảnh selfie cùng các thành viên gia đình Thượng nghị sĩ Jerry Moran (Ảnh: AP)

Phó tổng thống Mỹ chụp ảnh selfie cùng các thành viên gia đình Thượng nghị sĩ Jerry Moran (Ảnh: AP)


Ông Biden chụp ảnh tự sướng cùng gia đình Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (Ảnh: Reuters)

Ông Biden chụp ảnh "tự sướng" cùng gia đình Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (Ảnh: Reuters)


Theo hiến pháp Mỹ, ông Biden là Chủ tịch Thượng Mỹ cho tới ngày 20/1, khi Phó tổng thống đắc cử Mike Pence tiếp quản vị trí. (Ảnh: AP)

Theo hiến pháp Mỹ, ông Biden là Chủ tịch Thượng Mỹ cho tới ngày 20/1, khi Phó tổng thống đắc cử Mike Pence tiếp quản vị trí. (Ảnh: AP)


Ông Biden trò chuyện cùng Thủ lĩnh phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer và vợ ông, bà Iris Weinshall (Ảnh: AP)

Ông Biden trò chuyện cùng Thủ lĩnh phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer và vợ ông, bà Iris Weinshall (Ảnh: AP)


Phó tổng thống Mỹ chọc cười mọi người trong ngày khai mạc Quốc hội khóa mới (Ảnh: AP)

Phó tổng thống Mỹ chọc cười mọi người trong ngày khai mạc Quốc hội khóa mới (Ảnh: AP)


Ông Biden từng là thành viên lâu năm của Thượng viện Mỹ. Ông trúng cử vào Thượng viện năm 1972 ở tuổi 30, trở thành Thượng nghị sĩ trẻ thứ 6 trong lịch sử Mỹ. (Ảnh: AP)

Ông Biden từng là thành viên lâu năm của Thượng viện Mỹ. Ông trúng cử vào Thượng viện năm 1972 ở tuổi 30, trở thành Thượng nghị sĩ trẻ thứ 6 trong lịch sử Mỹ. (Ảnh: AP)


Ông Bidel tái đắc cử vào Thượng viện 6 lần, và phục vụ suốt từ 1973 đến 2009, khi ông trở thành Phó tổng thống Mỹ (Ảnh: AP)

Ông Bidel tái đắc cử vào Thượng viện 6 lần, và phục vụ suốt từ 1973 đến 2009, khi ông trở thành Phó tổng thống Mỹ (Ảnh: AP)


Ông Biden sẽ mãn nhiệm sau 2 nhiệm kỳ vào ngày 20/1. Hồi năm ngoái, nhiều người đã bày tỏ tiếc nuối khi ông tuyên bố không tranh cử tổng thống một lần nữa, sau 2 lần tranh cử nhưng thất bại vào năm 1988 và 2008. (Ảnh: AP)

Ông Biden sẽ mãn nhiệm sau 2 nhiệm kỳ vào ngày 20/1. Hồi năm ngoái, nhiều người đã bày tỏ tiếc nuối khi ông tuyên bố không tranh cử tổng thống một lần nữa, sau 2 lần tranh cử nhưng thất bại vào năm 1988 và 2008. (Ảnh: AP)

An Bình