1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó Tổng thống Mỹ bật khóc khi được ông Obama trao huân chương cao quý

(Dân trí) - Phó Tổng thổng Mỹ Joe Biden đã không thể kìm nén những giọt nước mắt xúc động khi Tổng thống Barack Obama bất ngờ tuyên bố trao cho ông Huân chương Tự do của tổng thống - danh hiệu cao quý nhất dành cho một công dân Mỹ.

Tổng thống Obama trao huân chương cho Phó Tổng thống Biden (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Obama trao huân chương cho Phó Tổng thống Biden (Ảnh: Reuters)

Theo BBC, Tổng thống Obama đã ca ngợi “phó tướng” của mình vì “sự trung thành của ông với người dân Mỹ, vì tình yêu đất nước và sự cống hiến trọn đời cho sự nghiệp” khi nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố trao Huân chương Tự do của tổng thống cho Phó Tổng thống Joe Biden - người mà ông Obama gọi là “anh em” trong một buổi lễ trang trọng được tổ chức tại Nhà Trắng hôm qua 12/1.

Theo Time, Phó tổng thống Biden hoàn toàn bất ngờ với thông tin này. Ông đã vội quay lưng lại phía máy quay và khán giả trong hội trường, rút trong túi ra một chiếc khăn và lau nước mắt. Sau đó, khi bước lên phía trên của sân khấu để nhận huân chương, ông đã lắc đầu vì không tin đây là sự thật. Phó Tổng thống Mỹ liên tục hướng mắt lên trên và hít thở sâu khi Tổng thống Obama trao huân chương cho ông.

“Vinh dự này vượt quá những gì mà tôi xứng đáng được nhận. Tôi vẫn chưa xứng đáng, nhưng tôi biết nó xuất phát từ trái tim của tổng thống”, ông Biden nghẹn ngào nói.

Phó Tổng thống Mỹ cũng gợi nhắc lại những ngày đầu khi ông và Tổng thống Obama trở thành những người bạn. “Điều tuyệt vời đó đã xảy ra. Tôi biết anh là người thông minh, đáng kính và tử tế như thế nào. Tôi mắc nợ anh. Tôi mắc nợ tình bạn của anh”, ông Biden nói thêm, đồng thời cho biết ông vẫn có dự định tiếp tục tham gia vào các hoạt động của đảng Dân chủ.

Sau khi mãn nhiệm, Phó Tổng thống Biden dự định làm việc về các vấn đề chính sách tại các viện nghiên cứu của Đại học Delaware và Đại học Pennsylvania, đồng thời tiếp tục tham gia cuộc chiến chống ung thư - căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của con trai ông năm 2015.

Huân chương Tự do của tổng thống, phần thưởng do Tổng thống John F Kennedy lập ra năm 1963, là huân chương cao quý nhất dành cho công dân Mỹ. Huân chương này được trao cho những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh doanh, quân sự, âm nhạc, phim ảnh, báo chí…

Thành Đạt

Tổng hợp