1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó thủ tướng Trung Quốc chỉ trích Thủ tướng Nhật

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương đã chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc gặp với Thị trưởng Tokyo hôm 26/4 và cảnh báo rằng Bắc Kinh có khả năng đáp trả bất kỳ sự khiêu khích nào.

Phó thủ tướng Trung Quốc chỉ trích Thủ tướng Nhật

Thị trưởng Tokyo Yoichi Masuzoe (phải) trong cuộc gặp với Thị trưởng Bắc Kinh Vương An Thuận.

Ông Masuzoe, 65 tuổi, tới Bắc Kinh trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày theo lời mời của Thị trưởng Bắc Kinh Vương An Thuận.

Hãng tin Xinhua Kyodo đưa tin, ông Uông đã chỉ trích chính phủ Nhật và bày tỏ sự phản đối với chuyến thăm đền Yasukuni của Thủ tướng Abe trong cuộc gặp với Thị trưởng Masuzoe hôm qua 26/4. Ông Abe đã ủng hộ ông Masuzoe trong cuộc bầu cử thị trưởng Tokyo hồi tháng 2.

"Ông Uông nói với ông Masuzoe rằng Trung Quốc có khả năng đối phó với bất kỳ hành động khiêu khích nào và bảo vệ các thành tựu của Thế chiến II cũng như trật tự thế giới hậu chiến tranh", Xinhua viết.

Ông Uông cũng nói rằng các chính trị gia Nhật nên tránh làm tổn hại quan hệ song phương.

Cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Đường Gia Truyền đã đưa ra những chỉ trích tương tự trong cuộc gặp với ông Masuzoe hôm 25/4.

Nhưng Thị trưởng Tokyo Yoichi Masuzoe nói rằng chuyến thăm mang tính bước ngoặt của ông tới Bắc Kinh đã thành công trong việc truyền tải thông điệp thiện chí của Thủ tướng Abe nhằm cải thiện quan hệ song phương.

Bắc Kinh đã liên lạc từ chối các đề nghị của ông Abe về một cuộc gặp thượng đỉnh với các lãnh đạo Trung Quốc, nhưng ông Uông hôm qua cho rằng nên khuyến khích các trao đổi cấp địa phương để thúc đẩy quan hệ.

Chuyến thăm lịch sử của ông Masuzoe, chuyến thăm đầu tiên của một thị trưởng Tokyo trong 18 năm, diễn ra sau một loạt các sự kiện làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ song phương vốn lạnh nhạt giữa 2 cường quốc châu Á.

Chỉ 5 ngày trước chuyến thăm của ông Masuzoe, Thủ tướng Abe đã gửi đồ tế lễ tới đền chiến tranh Yasukuni. Hơn 100 nghị sĩ Nhật cũng tới thăm ngôi đền này gần đây.

Hôm 23/4, Tổng thống Barack Obama đã trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên nói rằng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư nằm trong khuôn khổ một hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật ký kết năm 1960.

Bình luận trên của ông Abe đã vấp phải sự chỉ trích của Bắc Kinh. Hôm 25/4, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cáo buộc Washington "thiên vị".

Về phần mình, ông Masuzoe cho biết ông không thảo luận hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật với Phó thủ tướng Uông.

"Trong các cuộc gặp với giới chức Trung Quốc, tôi đã nói rằng Thủ tướng Abe hoàn toàn ủng hộ chuyến thăm của tôi và rằng ông hi vọng quan hệ Trung-Nhật sẽ có một bước ngoặt để phát triển tốt lên", Thị trưởng Tokyo nói.

An Bình
Tổng hợp