1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines trấn an sau khi yêu cầu đặc nhiệm Mỹ rút về nước

(Dân trí) - Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay hôm nay 13/9 đã trấn an Mỹ về việc Tổng thống Rodrigo Duterte trước đó đã yêu cầu binh lính Mỹ phải rút khỏi đảo Mindanao ở miền nam nước này, tuyên bố rằng Manila vẫn tôn trọng những cam kết và nghĩa vụ nêu trong hiệp ước với Washington.

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay. (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay. (Ảnh: Reuters)

“Tổng thống (Rodrigo Duterte) đã nói, ngay cả trong diễn văn nhậm chức trước đó, rằng chúng tôi sẽ vẫn tôn trọng cũng như tiếp tục tuân thủ các cam kết và nghĩa vụ trong hiệp ước, đặc biệt là với Mỹ”, Straitstimes dẫn lời Ngoại trưởng Perfecto Yasay phát biểu trên đài phát thanh hôm nay 13/9.

“Những tuyên bố gần đây của tổng thống là không có dụng ý và không nên được xem là một tín hiệu về việc ông Duterte sẽ rút lại những cam kết trước đó”, ông Yasay nói thêm.

Ngoài Bộ Ngoại giao, quân đội Philippines hôm nay cũng khẳng định rằng mối quan hệ quốc phòng của nước này với Mỹ vẫn luôn vững chắc và phát biểu của Tổng thống Duterte chỉ nhằm vào một số ít các quân nhân Mỹ tại Philippines.

“Những tuyên bố mới đây (của Tổng thống Duterte) sẽ chỉ ảnh hưởng đến một số quân nhân Mỹ, những người chủ yếu bị giới hạn hoạt động ở thành phố Zamboanga. Họ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và huấn luyện cho các binh sĩ Philippines trong cuộc chiến chống khủng bố tại đây. Chúng tôi cam kết với người dân và các đồng minh của chúng tôi rằng quan hệ quốc phòng Mỹ - Philippines vẫn luôn vững chãi”, phát ngôn viên quân đội Philippines, Chuẩn tướng Restituto Padilla, nói.

Tổng thống Duterte hôm qua nói rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Philippines có thể làm phức tạp thêm cuộc chiến chống nhóm phiến quân Abu Sayyaf có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Nhà lãnh đạo Philippines cho biết nhóm phiến quân này đã nhắm tới lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang huấn luyện cho binh sĩ Philippines. Theo đó, chúng có thể tìm cách giết hại hoặc bắt cóc binh sĩ Mỹ để đòi tiền chuộc. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Manila hiện vẫn chưa đưa ra yêu cầu chính thức để đề nghị Washington rút quân.

Kể từ năm 2002, Mỹ triển khai khoảng 1.300 lính đặc nhiệm ở Mindanao theo một thỏa thuận có tên gọi JSOTF-P. Tuy nhiên, chương trình này đã chấm dứt vào năm 2015 và quân đội Mỹ chỉ duy trì một lực lượng nhỏ ở Philippines làm nhiệm vụ hỗ trợ hậu cần và kĩ thuật theo đề nghị của chính phủ Philippines.

Từ đó đến nay, một số lính đặc nhiệm của Mỹ đã thiệt mạng ở miền nam Philippines khi đang làm nhiệm vụ huấn luyện cho lực lượng địa phương chiến đấu chống nhóm phiến quân Abu Sayyaf.

Thành Đạt

Theo Straitstimes