1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines tìm kiếm sự ủng hộ của Nhật Bản trong vấn đề Biển Đông

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Benigno Aquino đang tìm kiếm sự ủng hộ của Nhật Bản trong nỗ lực đảm bảo tự do và an toàn giao thông trên Biển Đông- Manila xác nhận, trong khi gần đây dư luận cho rằng Manila và Tokyo muốn thông qua hợp tác để đối phó với Trung Quốc.

 
Philippines tìm kiếm sự ủng hộ của Nhật Bản trong vấn đề Biển Đông - 1
Tháng trước, ông Benigno Aquino đã đến thăm Trung Quốc và vấn đề Biển Đông cũng nằm trong nghị trình


Văn phòng Tổng thống Philippines hôm qua xác nhận ông Benigno Aquino sẽ nêu vấn đề liên quan đến Biển Đông (mà Philippines gọi là biển Tây Philippines) khi ông gặp các nhà lãnh đạo Nhật Bản trong chuyến thăm Tokyo cuối tháng này.

Trước đó, trong bài trả lời phỏng vấn báo giới Nhật Bản tại Manila hôm 16/9, trước chuyến công du Nhật Bản, Tổng thống Philippines Benigno Aquino nhấn mạnh việc Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu hết toàn bộ Biển Đông là không thể chấp nhận được.

Ông nói rằng, Nhật Bản cũng cần đảm bảo tự do giao thông trong vùng biển nhiều tranh chấp này, vì các tàu chở dầu đến Nhật Bản phải đi qua đây.

Theo lịch trình, ông Aquino sẽ ở thăm Nhật Bản từ ngày 25-28/9 để hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Noda Yoshihiko và đến thăm các khu vực bị thiên tai ở đông bắc Nhật Bản.

Trong khi đó, có tin Chính phủ Nhật Bản và Philippines ngày 9/9 đã có cuộc tham vấn cấp vụ đầu tiên về tình hình an ninh trên biển tại khu vực châu Á, trong đó, việc đối phó với mưu đồ bá chủ của Trung Quốc tại biển Hoa Đông và Biển Đông đã trở thành nội dung chính của cuộc tham vấn này.

Trong bối cảnh tình hình ở hai vùng biển trên đang hết sức phức tạp, cuộc tham vấn này đã gây nhiều sự chú ý của dư luận.

Chính phủ Philippines mới đây đã tuyên bố tạm thời không đưa vấn đề Biển Đông ra Tòa án Quốc tế về Biển.

Nhưng một số báo chí Nhật Bản chỉ ra rằng giữa Trung Quốc và Philippines hiện có tranh chấp về chủ quyền ở Biển Đông, trong khi Biển Đông lại là tuyến hàng hải cực kỳ quan trọng đối với Nhật Bản.

Trong vấn đề biển Hoa Đông, hai nước Trung-Nhật cũng xảy ra cọ xát liên quan đến quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư).

Theo báo chí Nhật Bản, để đối phó với mưu toan của Trung Quốc trong việc tăng cường chủ quyền tại biển Hoa Đông và Biển Đông, Nhật Bản và Philippines sẽ định kỳ tiến hành các cuộc tham vấn giữa hai chính phủ, hiệp đồng hành động, thúc đẩy hợp tác, đồng thời bảo đảm chắc chắn tự do đi lại và an ninh hàng hải của Nhật Bản tại khu vực Biển Đông.

Những năm gần đây, Nhật Bản tỏ ra rất quan tâm đến khu vực Biển Đông.

Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản hôm 9/7 đã cùng Mỹ và Ôxtrâylia lần đầu tiên tiến hành cuộc huấn luyện quân sự chung tại khu vực Biển Đông ở gần Brunei.

Theo báo chí Nhật Bản, cuộc tập trận hải quân lần này được coi là một động thái nhằm răn đe và kiềm chế Trung Quốc từ bỏ các tham vọng quá lớn của nước này. Trong bối cảnh Trung Quốc và một số nước xung quanh đang liên tiếp xảy ra tranh chấp ở Biển Đông, 3 nước này được cho là đang hình thành vòng vây hành động quân sự và dư luận đối với Trung Quốc.

Nguyễn Viết

Tổng hợp Kyodo, Inquier, Mainichi