1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines thắt chặt an ninh cho APEC sau vụ tấn công khủng bố Paris

(Dân trí) - Philippines ngày 14/11 tuyên bố sẽ siết chặt an ninh cho hội nghị thượng đỉnh APEC sau một loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Paris (Pháp) đêm ngày 13/11, khiến hơn 120 người thiệt mạng.

Các nhân viên an ninh Philippines đang tuần tra trên Vịnh Manila, gần Trung tâm Hội nghị thượng đỉnh APEC (Ảnh: AFP)
Các nhân viên an ninh Philippines đang tuần tra trên Vịnh Manila, gần Trung tâm Hội nghị thượng đỉnh APEC (Ảnh: AFP)

Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Laura del Rosario kiêm ủy viên Ban tổ chức APEC đã phát biểu như vậy khi được hỏi về công tác an ninh cho APEC sau loạt tấn công khủng bố tại Pháp ngày hôm qua. “An ninh sẽ được siết chặt”, bà del Rosario nhấn mạnh.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose cũng cho biết: “Các nhân viên an ninh sẽ kiểm soát chặt tình hình và sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo an ninh cho các đại biểu tham dự hội nghị APEC”.

Các nhà chức trách Philippines đã hoãn hơn 1.000 chuyến bay và triển khai 18.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh APEC, Ban tổ chức sự kiện APEC của Philippines cho hay.

Hội nghị thượng đỉnh APEC, nơi tề tựu các nguyên thủ quốc gia bao gồm Tổng thống Obama và các nhà lãnh đạo đến từ các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Canada và 15 quốc gia thuộc khối APEC, sẽ diễn ra tại thủ đô Manila (Philippines) vào ngày 18-19/11.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và đồng cấp Indonesia Joko Widodo sẽ không tham dự hội nghị lần này.

Philippines cũng được biết đến với lịch sử các cuộc khủng bố đẫm máu do các phiến quân Hồi giáo cực đoan tổ chức. Các phiến quân cực đoan hiện đang hoạt động ở miền Nam nước này, cách thủ đô Manila khoảng 1.000 km.

Vũ Duy

Theo AFP

 

Philippines thắt chặt an ninh cho APEC sau vụ tấn công khủng bố Paris - 2